- Tổng thống Putin: Quân đội Nga có thể quay lại Syria trong vài giờ
- Những đóng góp ít được nhắc tới của Nga tại Syria
- Ankara: Đề xuất giải pháp về người tị nạn là vì mục đích nhân đạo
“Tất cả mọi thứ cần thiết đã được cung cấp cho việc bao vây và tiêu diệt IS ở thành phố Palmyra. Quân đội Syria đã chiếm được các ngọn đồi và tuyến đường trọng điểm xung quanh thành phố. Đường tiếp tế của IS cũng đã bị cắt đứt’’, ông Rudskoy cho biết vào hôm 18-3.

Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tham mưu Nga, ông Sergey Rudskoy
Quân đội Syria và các chiến binh đối lập yêu nước, với sự hỗ trợ của không quân Nga, đã tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhằm giải phóng thành phố này. Không quân Nga hiện đang không kích khoảng 20 đến 25 đợt/ngày để yểm trợ cho lực lượng mặt đất.
Vào tuần trước, máy bay Nga đã giúp quân đội chính phủ áp sát thành phố này. Đến hôm 17-3 vừa qua, họ đã vào được khu bảo tàng Palmyra. Ông Rudskoy nhấn mạnh rằng, Nga không phải rút hết tất cả lực lượng ở Syria và vẫn sẽ tiến hành không kích vào tổ chức khủng bố IS cũng như Mặt trận Al-Nusra.
Trong 5 tháng qua, liên minh giữa quân đội Syria và không quân Nga đã giải phóng được 400 khu dân cư và 10.000m2 lãnh thổ. Đến nay, Nga tiếp tục duy trì việc giám sát quá trình thực hiện lệnh ngừng bắn bằng 70 máy bay không người lái.
Vào hôm 17-3, Tổng thống Putin khẳng định rằng, lực lượng quân đội Nga có thể triển khai trở lại Syria chỉ trong một vài giờ nếu thấy cần thiết, tuy nhiên, không muốn điều này xảy ra.