Premier League: Nguy cơ bị hoãn vì bạo động

ANTĐ - Vòng đấu khai mạc giải Ngoại hạng Anh 2011-2012 cuối tuần này có thể bị hoãn trước tình hình an ninh không đảm bảo ở Thủ đô London và các vùng phụ cận.

Với vòng an ninh nghiêm ngặt như thế này,  Wembley vẫn từ chối tổ chức trận Anh - Hà Lan

Hiện có 3 trận đấu chắc chắn sẽ bị hoãn là Tottenham - Everton, Fullham - Aston Villa và QPR - Bolton. Một số trận đấu ở Manchester và vùng West Midlands nhiều khả năng sẽ không bị lùi ngày thi đấu. Đó là Man City sẽ tiếp tân binh Swansee và Man Utd làm khách trước West Brom.

Hiện các quan chức của  Premier League không xác nhận lịch thi đấu của những cặp đấu cho đến lúc diễn ra cuộc họp với Sở cảnh sát London. Football League cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự, điều đó có nghĩa tất cả các trận đấu ở London tại Championship, League One và Two đều đứng trước nguy cơ bị hoãn. Bất ổn cũng lớn dần trong bối cảnh bạo động ở London có thể ảnh hưởng tới Olympic 2012, với mô tả của các quan chức cảnh sát là “vô cùng đáng quan ngại”.

Việc LĐBĐ Anh hoãn trận giao hữu của “Tam sư” với Hà Lan tại sân Wembley, và các trận đấu của West Ham, Charlton Athletic cùng Crystal Palace tại Carling Cup với Aldershot Town, Reading và Crawley Town phải lùi lại vì cùng lý do cho thấy tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Cách đây vài năm, ngày khởi tranh Serie A của Italia từng bị hoãn vì an ninh. Tuy nhiên, ít ai nghĩ rằng Premier League phải trải qua hoàn cảnh tương tự. Vấn đề an ninh ở bóng đá Anh được chú trọng từ lâu. Trong khi các SVĐ ở Italia phải sử dụng lưới thép hoặc hàng rào cứng ngăn giữa các CĐV và sân cỏ, người hâm mộ của đảo quốc sương mù ngồi sát ngay đường biên. Nhưng lần này Premier League rất có thể bị hoãn bởi các vụ bạo động diễn ra trên đường phố với cảnh sát chứ không phải là do các nhóm hooligan ở trong và ngoài sân. Và điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch của đội tuyển Anh trong việc chuẩn bị cho EURO 2012.

Truyền hình Hà Nội phát sóng Ngoại hạng Anh: Tiếp tục miễn phí!

Năm thứ 2 liên tiếp, Đài PTTH Hà Nội giữ lời khi đưa lên sóng Analog những trận cầu nóng bỏng của Giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh mà khán giả Thủ đô và các vùng lân cận không phải trả bất cứ khoản phí nào.
Trong làn sóng truyền hình trả tiền đang lan tỏa khắp mọi ngõ ngách, việc được xem Premier League miễn phí đúng là của hiếm. Việc phải bỏ ra hàng triệu USD để mua bản quyền phát sóng khiến hầu hết nhà Đài phải tìm cách thu tiền để cân đối, thậm chí thu rất cao khiến người hâm mộ nhiều phen bức xúc. Tuy nhiên, giữa thực trạng đó, Đài PTTH Hà Nội đã trở thành đơn vị duy nhất trên cả nước phát sóng miễn phí tất cả các trận đấu của giải Ngoại hạng Anh trên 2 kênh quảng bá (analog) mà không thu bất cứ khoản phí nào, bắt đầu từ mùa giải năm ngoái.
Năm nay, giải Ngoại hạng được dự báo sẽ vô cùng hấp dẫn với một MU kiên quyết bảo vệ ngôi vương trước những thế lực luôn sẵn sàng lật đổ như Chelsea, Arsenal, Liverpool, Man City hay thậm chí cả Tottenham. Tiếp tục duy trì những gì đã cam kết trước đó, Đài PTTH Hà Nội sẽ tiếp tục cung cấp tới khán giả sóng truyền hình những trận đấu diễn ra vào thứ 2, thứ 6, thứ 7 (trực tiếp) và những trận đấu diễn ra vào chủ nhật (phát băng) của Premier League. Đây chính là món ăn tinh thần có ý nghĩa lớn đối với người hâm mộ bóng đá Thủ đô nói riêng, và người hâm mộ bóng đá cả nước nói chung.
Dự kiến, mùa giải này, sẽ có hơn 100 trận đấu phát sóng trực tiếp sẽ đến với khán giả. Theo lịch phát sóng của Đài PTTH Hà Nội, ngay ở vòng 2 (dự kiến ngày 20-8-2011 tới), khán giả sẽ được chứng kiến trực tiếp trận cầu kinh điển, “bom tấn” trong ngày mở màn khi Arsenal tiếp Liverpool trên sân nhà Emirates. Còn 2 ngày sau đó, (22-8) ĐKVĐ Manchester United sẽ tiếp Tottenham Hotspur.