Premier League: Chelsea không có đối thủ

ANTĐ - Khi Arsenal giành chức vô địch mùa giải 2003-2004 mà không để thua trận nào, nhiều người cho rằng thành tích này gần như không thể lặp lại trong tương lai gần. Tuy nhiên, Chelsea đang xác lập vị thế giúp họ có thể tái lập thành tích của Arsenal cách đây đúng 1 thập kỷ.

Premier League: Chelsea không có đối thủ ảnh 1

1. Dàn cầu thủ giàu sức bùng nổ

Chelsea đã hoàn thành xuất sắc các công việc của mình so với tất cả các đối thủ tại Premier League trong mùa hè năm nay. Mourinho chỉ thực hiện 3 bản hợp đồng đáng kể, trải đều trên các tuyến. Một tiền đạo trung tâm, một tiền vệ tổ chức và một hậu vệ cánh. Filipe Luis hiếm được sử dụng dưới hàng phòng ngự kể từ đầu mùa giải nhưng Diego Costa và Cesc Fabregas đều chứng tỏ xứng đáng với đồng tiền mà đội bóng thành London đã bỏ ra. Bộ đôi này nhanh chóng trở thành những nhân tố chủ chốt giúp Chelsea giải quyết được khâu yếu nhất tồn tại từ mùa giải trước: đó là những bàn thắng. 

Tuy nhiên, Mourinho cũng cho thấy khả năng phát huy những nhân tố đã có tại Stamford Bridge. John Terry và các hậu vệ khác tạo ra một trong những hàng  phòng ngự vững chắc nhất tại Premier League, trong khi cái tên Eden Hazard hay Oscar là những “cơn ác mộng” với các đối thủ. 

2. Tinh thần chiến thắng

Một trong những yếu tố quan trọng nhất mà Chelsea khắc phục được so với mùa giải trước là sự đa dạng trong lối chơi. The Blues giờ đây có thể chơi phòng ngự hoặc tấn công tùy thuộc vào chiến thuật của đối thủ. Với Costa, Fabregas, Hazard và Oscar, Mourinho có rất nhiều sự lựa chọn trong lối chơi cũng như nhiệm vụ săn tìm bàn thắng. Đây là lý do giải thích tại sao Chelsea có thể bất bại kể từ đầu mùa giải, trước 11 đối thủ với những phong cách khác nhau.

3. Ai sẽ ngăn cản bước tiến của Chelsea?

Chelsea đã giải quyết rốt ráo bài toán hóc búa trong những chuyến du đấu, trong đó có các đối thủ như Manchester City,  Manchester United, Liverpool, Everton và Crystal Palace. Mùa giải trước, The Blues đôi lúc gặp khó khăn khi đến làm khách trên sân của các đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Everton hay Crystal Palace. Còn năm nay, các đối thủ tiềm năng có thể đánh bại thầy trò Mourinho như bộ đôi thành Manchester đều thất bại trong mục tiêu giành trọn 3 điểm, dù được chơi trên sân nhà.