Premier League 2015-16: Khốc liệt ngay từ lúc bắt đầu

ANTĐ - Giải Ngoại hạng Anh - Premier League là một trong những giải VĐQG hấp dẫn nhất châu Âu và mùa giải thứ 24 kể từ lúc thay đổi tên gọi như hiện nay được đánh giá là hấp dẫn ngay từ lúc bắt đầu (8/8). 

Các đội bóng nằm ngoài tốp 6 ở mùa giải năm nay sẽ phải hướng tới mục tiêu cạnh tranh tấm vé trụ hạng, cuộc đua tranh hứa hẹn khốc liệt hơn nhiều, sau khi Premier League đạt được bản hợp đồng truyền hình kỷ lục trong 3 năm tiếp theo, trị giá 5 triệu bảng (tương đương 7,77 triệu USD), bắt đầu có hiệu lực vào tháng 12-2015. Hợp đồng bản quyền truyền hình ở nước ngoài được dự báo sẽ tiếp tục tăng, điều càng khiến cho cuộc đua tranh trụ hạng thêm căng thẳng.

Man City bổ sung bản hợp đồng "bom tấn" Raheem Sterling (phải)

Mặc dù các ứng viên cho cuộc chạy đua tới chức vô địch có thể xác định ngay từ lúc mùa giải khởi tranh, nhưng không ai trong số họ bảo vệ thành công danh hiệu, kể từ lúc Man United hoàn tất cú ăn ba vĩ đại vào năm 2009 dưới triều đại của Sir Alex Ferguson. Từ lúc chiến lược gia người Scotland giải nghệ vào năm 2013, đội bóng chủ sân Old Trafford không còn là ứng viên cho chức vô địch sau 20 lần bước lên đỉnh cao bóng đá đảo quốc sương mù, chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 và thứ 4. Quỷ đỏ đã đổ một khoản tiền khổng lồ ở thời điểm đó, với mục tiêu khôi phục ánh hào quang, nhưng HLV Louis Van Gaal tiếp tục phải cải thiện lực lượng trong mùa giải thứ 2 tại “Nhà hát của những giấc mơ” mà vẫn chưa có bất cứ sự bảo đảm nào.

Bastian Schweinsteiger (áo đỏ) sẽ giúp Van Gaal có thêm lựa chọn ở hàng tiền vệ

Đội trưởng đội tuyển Đức, Bastian Schweinsteiger gia nhập từ Bayern Munich và tài năng người Pháp, Morgan Schneiderlin đến từ Southampton giúp Van Gaal có thêm những sự lựa chọn tại hàng tiền vệ và cho phép chiến lược gia người Hà Lan sử dụng Wayne Rooney ở vị trí tốt nhất. Vào cuối mùa giải, Rooney có thể chinh phục kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Bobby Charlton cho đội tuyển Anh và Man United. Ngôi sao này được kỳ vọng sẽ là “chìa khóa” giúp Quỷ đỏ giành lại chức vô địch từ tay Chelsea, đội dẫn đầu bảng xếp hạng từ vòng đấu thứ 3 của mùa giải trước và khép lại mùa giải với 8 điểm nhiều hơn so với nhà vô địch trước đó là Man City.

Thủ môn Petr Cech gia nhập Arsenal từ kình địch cùng thành phố, Chelsea

Vào đầu tháng 5-2015, đoàn quân của HLV Jose Mourinho có thể bảo đảm chức vô địch bất chấp những thách thức từ Man United, Man City, Arsenal và Liverpool, những đội tưởng như có thể bắt kịp The Blues ở giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, sẽ có những thay đổi ở mùa giải năm nay, ít nhất là từ những thương vụ chuyển nhượng của Petr Cech hay Radamel Falcao. Cech bất ngờ gia nhập đại kình địch cùng thành phố London là Arsenal, trong khi Falcao đến Chelsea sau mùa giải gây thất vọng ở Old Trafford.

Man City, đội ghi nhiều hơn 10 bàn so với Chelsea ở mùa giải trước, hy vọng sẽ trở lại sau khi thực hiện bản hợp đồng “bom tấn”, mua Raheem Sterling từ Liverpool với giá 49 triệu bảng (tương đương 76,16 triệu USD). Đội bóng chủ sân Etihad ghi 83 bàn thắng ở mùa giải trước, nhiều hơn 31 bàn so với Liverpool, lý do giải thích tại sao HLV Brendan Rodgers mang hàng loạt chân sút như Christian Benteke (từ Aston Villa), Roberto Firmino (từ Hoffenheim) và Danny Ings (từ đội xuống hạng Burnley).

Những tân binh như Watford, Bournemouth và Norwich City sẽ là ứng viên cho tấm vé xuống hạng, nhưng Aston Villa, Sunderland hay Leicester City đều bị đặt vào vòng nguy hiểm ở mùa giải mà cuộc đua trụ hạng còn khốc liệt hơn cạnh tranh chức vô địch.