Olympic mùa Đông - Sochi 2014:

Plushenko quyết định không giải nghệ

ANTĐ - VĐV trượt băng nghệ thuật tài năng của Nga, Yevgeny Plushenko, người thông báo giải nghệ sau khi rút khỏi nội dụng đơn nam tại sự kiện ở Thế vận hội mùa Đông – Sochi 2014 vì chấn thương lưng, sẽ tiếp tục sự nghiệp và đang hướng tới giải đấu sau đây 4 năm.
 

“Nếu cần thiết, tôi sẵn sàng trải qua thêm 10 ca phẫu thuật nữa và sẽ tham dự kỳ Thế vận hội mùa Đông lần thứ 5 trong sự nghiệp”, Plushenko nói trên một kênh truyền hình của Nga vào hôm thứ ba vừa qua. “Tôi không loại trừ khả năng trở lại ở môn thể thao mà rất nhiều người cũng như bản thân tôi yêu thích”.

Plushenko, một trong những “cây đại thụ” của làng trượt băng nghệ thuật đã rút khỏi nội dung cá nhân, chỉ 4 ngày sau khi giúp đoàn Nga có HCV đầu tiên tại Sochi 2014. Tay đặt vào cột sống, nam VĐV 31 tuổi cho biết anh bị đau trong lúc khởi động và không thể tham dự thêm bất cứ nội dung nào của Olympic mùa Đông năm nay, dù vẫn bước vào sân và cúi chào tạm biệt khán giả. Plushenko sau đó nói với các phóng viên anh dự định treo giày, khép lại một trong những sự nghiệp thành công nhất tại làng trượt băng nghệ thuật. 

Plushenko đã giành HCV thế giới đầu tiên ở Mỹ vào năm 2011 và tiếp tục đăng quang tại sự kiện này vào các năm 2003 và 2004. Anh chỉ có HCB tại Salt Lake City vào năm 2002 nhưng được đánh giá là một trong những VĐV hàng đầu ở môn thể thao này khi bổ sung vào bộ sưu tập thành tích thêm chức vô địch tại Olympic sau đó 2 năm ở Turin. 

Tính đến tối qua, đoàn Đức vẫn dẫn đầu với 8 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ. Đoàn Na Uy vươn lên vị trí thứ 2 với 7 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ. Vị trí tiếp theo thuộc về đoàn Hà Lan và Mỹ. Đoàn chủ nhà Nga xếp thứ 5 với 5 HCV, 8 HCB và 6 HCĐ.