Phung phí cơ hội, Liverpool ôm hận tại Anfiled

ANTĐ - Trận đấu duy nhất vòng 26 Giải ngoại hạng Anh diễn ra đêm 12-2 giữa Liverpool-West Brom đã có bất ngờ lớn khi The Kop thất bại cay đắng 0-2 trên sân nhà Anfiled.

Liverpool đã phải trả giá vì phung phí cơ hội

Tại Anfiled, Liverpool với lợi thế sân nhà đã chủ động chơi dâng cao để tìm kiếm bàn thắng. Họ đã tạo được vài cơ hội nguy hiểm trước khung thành của West Brom nhưng những pha dứt điểm cuối cùng đều đi không chính xác. Đặc biệt đầu trận, Jonjo Shelvey cũng có một lần đưa được bóng vào lưới nhưng lại ở vào tình huống việt vị.

Sau 45 phút đầu tiên của trận đấu, dù không bàn thắng nào được ghi nhưng nhiều người dự đoán sẽ có một chiến thắng nghiêng về đội chủ nhà do Liverpool thi đấu áp đảo trước đội khách. Rất nhiều cơ hội được các học trò ông Rodgers tạo ra trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng các tiền đạo Liverpool đã không tận dụng thành công.

Phút 77 Liverpool được hưởng quả penalty sau pha phạm lỗi của Olsson với Suarez trong khu vực 16m50. Đáng tiếc là thủ quân Steven Gerrard không thể đánh bại Foster trên chấm 11m.

Phung phí quá nhiều cơ hội, Liverpool đã phải trả giá. Phút 81 từ tình huống phạt góc, hậu vệ McAuley đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho West Brom. Phút 90, tiền đạo Lukaku của West Brom kết thúc một ngày thảm hoạ cho Liverpool khi ấn định chiến thắng 2-0, dập tắt mọi nỗ lực gỡ hoà của đội chủ sân Anfield. 

Thất bại này khiến The Kop không thể duy trì mạch 6 trận bất bại mà họ đã làm được trước đó đồng thời xa rời giấc mơ dự Champions League mùa giải sau bởi khoảng cách của họ với top 4 giờ đây đã gia tăng lên thành 12 điểm.