Yên Bái:

Phụ huynh vẫn lơ là việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

ANTĐ -Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có khoảng 1.200 người tử vong, 20.000 người bị thương do tai nạn giao thông, trong đó nạn nhân là trẻ em chiếm đến 35%.

Còn theo thống kê của ngành y tế, mỗi năm cả nước có trên 1900 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông, chiếm 24 – 26% tổng số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích. Tỷ lệ trẻ dưới 14 tuổi bị chấn thương sọ não chiếm 13,4%, trong đó gần ½ các trường hợp bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.

Lộn xộn và thiếu an toàn giao thông là điều mọi người đều nghĩ tới khi chứng kiến cảnh tan trường tại cổng trường cụm 3 trường mầm non, tiểu học và THCS xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái vào giờ tan học. Hiện có gần 900 học sinh theo học ở ba trường trên, trong đó phân nửa là học sinh mầm non và tiểu học. Với đặc thù, bậc mầm non và tiểu học phần lớn học sinh chưa thể tự đến trường nên cùng với giờ vào lớp, tan trường của các em là tấp nập phụ huynh học sinh với đủ các loại phương tiện tới đưa đón. Trong khi đó cụm trường Âu Lâu nằm cách quốc lộ 37 khoảng 20m, lại chưa có biển báo hiệu có trường học. Phần lớn các bậc phụ huynh còn chưa quan tâm đến việc đội mũ bảo hiểm cho con cái khi tham gia giao thông. Dù ngành giáo dục và nhà trường luôn tích cực tuyên truyền và phổ biến Luật An toàn giao thông nhưng các bậc phụ huynh chưa thực sự quan tâm. Đây cũng chính là những nguy cơ ẩn họa tai nạn thương tích với trẻ em khi không may xảy ra tai nạn giao thông.

Người lớn vô tư phạm luật gây nguy hiểm đến trẻ em...

Bắt đầu từ 20/5/2010 Nghị định 34 về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực. Theo đó, quy định trẻ từ 6 tuổi trở lên ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, trường hợp không đội mũ bảo hiểm người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt từ 100 – 200 nghìn đồng. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này ở xã Âu Lâu nói riêng và thành phố Yên Bái nói chung còn hạn chế, nhiều bậc phụ huynh vẫn lơ là trong việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Hiện nay 80% học sinh tiểu học, mầm non ở thành phố được đưa đón đi học bằng xe máy.

Tình trạng bố mẹ đội mũ bảo hiểm còn con đội mũ vải hay để đầu trần vẫn diễn ra phổ biến khiến lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn khi tuyên truyền xử lý. Ông Đào Ngọc Anh - Phó trưởng công an xã Âu Lâu nói: Trong quá trình tuần tra kiểm soát, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở và vận động các phụ huynh phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ trên 6 tuổi. Nhưng do cổng cụm 3 trường nằm sát tuyến quốc lộ 37 nên chúng tôi không thể kiểm tra trật tự an toàn giao thông vì theo phân cấp lực lượng công an xã chỉ được tuần tra, xử lý các vi phạm trên các tuyến đường liên thôn. Trong khi đó các bậc phụ huynh đi đón con thì thường xuyên lai ba, thậm chí chở bốn. Dù được nhắc nhở nhiều nhưng họ vẫn chưa chấp hành.

Toàn thành phố Yên Bái hiện có 16.897 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó trên 12 nghìn học sinh thuộc bậc mầm non và tiểu học. Sự lơ là trong việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông của người lớn khiến nguy cơ trẻ em gặp tai nạn thương tích khi tai nạn giao thông xảy ra là điều không tránh khỏi. Không ít bậc phụ huynh lấy lý do là sợ đội mũ bảo hiểm ảnh hưởng đến việc phát triển xương cổ của trẻ hay từ nhà đến trường chỉ là đoạn ngắn nên không đội mũ. Bà Đỗ Thị Mai, phường Yên Ninh cho hay: Các con tôi bận đi làm nên tôi chịu trách nhiệm đưa, đón cháu đi học. Ở nhà cháu cũng có mũ nhưng do nhà gần với lại trời nóng nên gia đình để cháu đội mũ vải cho tiện.

Nhiều bậc phụ huynh chưa quan tâm đến việc đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông

Trên thực tế, chưa có nghiên cứu nào chứng minh trẻ em đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn và cách thức mà để lại di chứng. Theo Tổ chức Y tế thế giới, nguy cơ tử vong giảm tới 42%, nguy cơ chấn thương vùng đầu giảm tới 69% nếu trẻ sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Song dù công tác tuyên truyền, phổ biến luật pháp về an toàn giao thông được tiến hành thường xuyên nhưng ý thức của người tham gia giao thông vẫn thấp. Cũng theo Nghị định 34, người lớn có thể chở hai trẻ dưới 14 tuổi, nhưng chuyện một vị phụ huynh cùng lúc đón con, cháu hay trẻ nhà hàng xóm vẫn xảy ra thường xuyên.

Hình ảnh một vị phụ huynh đèo ba, bốn em học sinh tiểu học đã trở thành quen thuộc trước các cổng trường học. Lực lượng cảnh sát giao thông khi giải quyết các trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho trẻ trên 6 tuổi thường gặp khó khăn, vì bắt buộc phải đòi hỏi phụ huynh xuất trình giấy tờ chứng minh con họ trên 6 tuổi trong khi đó giờ đến lớp và tan trường thường là giờ cao điểm nên việc kiểm soát và xử lý càng gặp khó khăn nhiều hơn.

Trung tá Nguyễn Văn Tuấn  - Đội trưởng đội cảnh sát giao thông – Công an thành phố Yên Bái cho biết: Với tình trạng người dân chưa chú ý đến việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em sẽ khiến các em gặp nguy hiểm khi tai nạn hay va quệt xảy ra vì trẻ em thường là đối tượng bị động nên bao giờ cũng bị thương nặng hơn. Đối với lực lượng cảnh sát giao thông thành phố khi xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện chở trẻ em trên 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm cũng gặp khó khăn do khó xác định được độ tuổi, trong khi đó giờ đến lớp và giờ tan trường thường là giờ cao điểm nếu bắt các cháu đợi bố mẹ về nhà lấy giấy chứng nhận trên 6 tuổi thì gây phiền hà cho các vị phụ huynh hay e ngại các cháu muộn giờ học. Nên chúng tôi cũng mong ngành giáo dục trong thời gian tới tăng cường tuyên truyền phổ biến, vận động phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông để tránh các trường hợp tai nạn thương tích với các cháu khi tai nạn và va quệt giao thông xảy ra.

Việc đội mũ bảo hiểm cũng là tạo cho trẻ ý thức biết tuân thủ luật giao thông ngay từ nhỏ. Muốn làm được điều này, trước tiên các bậc phụ huynh phải luôn làm gương cho trẻ trong việc nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về an toàn giao thông. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng cần tập trung nâng cao ý thức về an toàn giao thông cho người dân, đặc biệt là học sinh trong nhà trường để các em ý thức được sự cần thiết và tự giác đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.