Phòng ngừa tai nạn trong dịp Tết ở ngoại thành

ANTĐ - “Tăng cường xử lý người điều khiển xe ô tô, mô tô vi phạm Luật Giao thông trong đó tập trung vào những lỗi như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, đi vào đường cấm… nhằm đảm bảo tuyệt đối ATGT trên dọc tuyến Quốc lộ 32”. Quyết tâm trên đang được các đoàn viên của Đội CSGT số 9, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội triển khai, thực hiện.

Bộ phận tuần lưu của tổ công tác xử lý nghiêm
thanh thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, đảm nhận thực hiện những phần việc khó của các đoàn viên, từ đó nâng cao hiệu quả chất lượng công việc, đảm bảo tuyệt đối ATGT, Ban chỉ huy Đội CSGT số 9 đã chỉ đạo Chi đoàn đơn vị xây dựng kế hoạch Đoàn thanh niên hưởng ứng cao điểm đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Theo đó, trên dọc tuyến Quốc lộ 32 từ km19 đến km23 đoạn qua địa bàn huyện Đan Phượng, Chi đoàn Đội CSGT số 9 thành lập một tổ tuần tra chuyên đề gồm từ 5 đến 7 CBCS tham gia làm nhiệm vụ xử lý tất cả những người điều khiển ô tô, mô tô vi phạm Luật Giao thông.

Cùng với việc chấp hành nghiêm tư thế, tác phong, điều lệnh công tác trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác còn được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện vận chuyển… Thời gian tuần tra được chọn vào khung giờ có nhiều vi phạm trong ngày. Quá trình kiểm tra, chú ý phát hiện hết lỗi vi phạm, lập biên bản vi phạm. Trong trường hợp lỗi vi phạm quy định tạm giữ phương tiện, đơn vị kiên quyết lập biên bản tạm giữ, nâng cao tính răn đe, phòng ngừa TNGT. Trong quá trình tuần tra, xử lý vi phạm Luật Giao thông, CBCS còn nâng cao ý thức, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tình trạng lợi dụng hoạt động giao thông để vận chuyển hàng lậu, buôn bán động vật hoang dã, đặc biệt là pháo nổ…

Đại úy Trương Song Thành – Đội trưởng Đội CSGT số 9 cho hay: Việc huy động các đoàn viên trong chi đoàn tham gia tăng cường đảm bảo các phần việc khó nhất là khi dịp Tết Nguyên đán 2014 đang cận kề, sẽ góp phần giúp cho người dân đi lại được an toàn, phòng ngừa những nguy cơ xảy ra TNGT dịp Tết.