Phóng hỏa viện dưỡng lão, 12 cụ già thiệt mạng

ANTĐ - Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra ở một nhà dưỡng lão tại thành phố Hải Luân, tỉnh Hắc Long Giang, phía Bắc Trung Quốc vào sáng sớm 26-7, 12 cụ già đang sống tại đây thiệt mạng.

Hiện trường sau vụ hỏa hoạn

Chính quyền thành phố Hải Luân cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 1h15 sáng (theo giờ địa phương), tại khu vực dành cho các cụ già sống nội trú trong nhà dưỡng lão. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một người đàn ông đã phóng hỏa. Cảnh sát cho biết, ông Vương Quý, 45 tuổi, cũng đang sống tại nhà dưỡng lão này, đã phóng hỏa sau khi nghi ngờ ai đó sống cùng lấy trộm của ông ta 200 Nhân dân tệ (khoảng 700.000 đồng), mặc dù nhân viên của nhà dưỡng lão và một số người sống cùng đã phân tích cho ông ta để giảm sự mất bình tĩnh nhưng không thành. Đại diện nhà dưỡng lão cho biết, ông Vương Quý được đưa tới sống tại nhà dưỡng lão này sau khi bị đột quỵ và không có ai chăm sóc.

Vụ hỏa hoạn đã khiến ông Vương Quý cùng 11 người khác thiệt mạng, trong số đó có 10 người đã xác định được danh tính và tuổi từ 45-87. Được biết, nhà dưỡng lão này được xây dựng từ năm 2005 với diện tích sử dụng 7.000m2, nuôi dưỡng 283 người già, chủ yếu là những người không có thu nhập và không có nơi nương tựa.