
Tàu tuần tra Philippines hoạt động trên Biển Đông
Theo ông Rosario, Philippines sẽ yêu cầu các luật sư của nước này kiến nghị tòa án quốc tế ở The Hauge (Hà Lan) đưa ra phán quyết sớm hơn sau khi Trung Quốc chính thức từ chối tham gia vụ kiện. “Tôi hy vọng chúng tôi có thể nhận được phán quyết của tòa vào năm tới… bởi vì Trung Quốc không tham gia và do tình hình mỗi ngày một tồi tệ hơn ở Biển Đông”, ông Rosario phát biểu trước báo giới.
Ngoại trưởng Philippines khẳng định, Trung Quốc tiếp tục có các hành động leo thang nhằm mở rộng và củng cố các tuyên bố chủ quyền phi pháp của nước này ở Biển Đông như việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam hay các hoạt động xây dựng phi pháp trên một số đảo đá và rạn san hô nhằm thay đổi hiện trạng trên Biển Đông.
Hồi tháng 1-2013, Chính phủ Philippines đã quyết định kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm yêu cầu tòa ra phán quyết rằng yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp sau khi Bắc Kinh kiểm soát trên thực tế bãi cạn tranh chấp Scarborough/Hoàng Nham. Các quan chức Philippines nói rằng, theo trình tự pháp lý, tòa án LHQ có thể cần 3-4 năm để đưa ra phán quyết về vụ kiện.