Philippines dự World Cup nữ 2023, Việt Nam đấu Thái Lan tranh vé vớt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ba đội tuyển nữ Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan sẽ đá vòng tròn một lượt chọn đội xếp cao nhất dự World Cup nữ 2023.
Philippines gây ấn tượng khi giành vé trực tiếp dự World Cup nữ 2023

Philippines gây ấn tượng khi giành vé trực tiếp dự World Cup nữ 2023

Tối 30-1, vòng tứ kết Asian Cup nữ 2022 khép lại với việc xác định 4 cái tên vào bán kết, đồng nghĩa giành suất chính thức dự World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand.

4 đội bóng bao gồm Trung Quốc (tứ kết thắng Việt Nam 3-1), Nhật Bản (thắng Thái Lan 7-0), Hàn Quốc (thắng Australia 1-0) và Philippines (thắng luân lưu 4-3 trước Đài Bắc Trung Hoa sau khi hoà 1-1 hai hiệp chính).

Trong số này, đội bóng Đông Nam Á hiện xếp hạng 71 thế giới - Philippines là cái tên đáng chú ý nhất. Dù không phủ nhận may mắn khi chỉ phải gặp Đài Bắc Trung Hoa ở tứ kết, song với những gì đã thể hiện, Philippines cho thấy mình xứng đáng với tấm vé tới World Cup năm sau.

Do Australia (mặc định 1 suất World Cup 2023 vì là nước chủ nhà) nên châu Á chỉ còn 1 suất chính thức. Ba đội thua ở tứ kết gồm Việt Nam, Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa sẽ đá play-off vòng tròn một lượt để tranh suất thứ 6 này.

Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội lớn dự World Cup 2023 thông qua vòng play-off

Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội lớn dự World Cup 2023 thông qua vòng play-off

Theo lịch thi đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam cung cấp, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở lượt trận đầu tiên ngày 2-2, trước khi quyết đấu Đài Bắc Trung Hoa ngày 6-2 ở lượt cuối. Xen giữa là trận Thái Lan - Đài Bắc Trung Hoa ngày 4-2.

Xét về thứ hạng, tuyển Việt Nam - hạng 32 thế giới - được đánh giá cao hơn Thái Lan (hạng 38) và Đài Bắc Trung Hoa (hạng 39). Tuy nhiên, Huỳnh Như cùng nhiều đồng đội mới vừa trải qua thời gian điều trị Covid-19 nên khó đạt 100% phong độ.

"Chúng tôi tận dụng các trận đấu với các đối thủ mạnh để thử thách, tập luyện thêm. Qua từng trận, thể lực các cầu thủ dần dần được cải thiện trở lại. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp tục thi đấu, giành thành tích tốt nhất", HLV Mai Đức Chung nói về vòng play-off sắp tới.

Trong trường hợp không có vé ở vòng play-off, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn có cơ hội dự World Cup 2023 thông qua vòng play-off liên lục địa.

Sau khi đã chắc suất dự World Cup nữ 2023, đội tuyển Philippines sẽ đấu Hàn Quốc (ngày 3-2) để tranh vé vào chơi trận chung kết Asian Cup 2022 với đội thắng trong cặp bán kết Trung Quốc - Nhật Bản.