Philippines có lợi khi Trung Quốc từ chối ra tòa án LHQ

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin ngày 23-2 cho biết, việc Trung Quốc từ chối tham gia vào tiến trình pháp lý đối với tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông là bước đi có lợi cho Philippines. 

Philippines sắp mua 12 chiến đấu cơ FA-50 của Hàn Quốc nhằm tăng cường sức mạnh quân sự

“Sẽ có lợi cho chúng tôi nếu họ (Trung Quốc) không tham gia. Quyết định của Trung Quốc sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao họ không muốn đối mặt với tòa án LHQ”, ông Gazmin khẳng định Philippines sẽ tiếp tục tiến trình pháp lý ngay cả khi Trung Quốc từ chối tham gia. 

Tháng trước, Philippines đã đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc tại Biển Đông ra tòa án quốc tế. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Philippines hy vọng tòa án LHQ sẽ ra phán quyền rằng việc Trung Quốc tuyên bố như vậy là trái với Công ước LHQ về Luật Biển. Philippines cũng yêu cầu Trung Quốc ngừng ngay các hoạt động trái phép vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của nước này. 

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines, một hội đồng thẩm phán gồm 5 thành viên sẽ được thành lập dù Trung Quốc có đồng ý tham gia hay không. Philippines khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp hữu nghị, hòa bình trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. 

Trong một diễn biến khác, ngày 24-2, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, một tàu tuần tra của Trung Quốc lại tiến vào vùng biển Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông trong ngày thứ hai liên tiếp. Chiếc tàu này đã ở lại đây trong khoảng 15 phút rồi di chuyển tới khu vực tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã lên tiếng phản đối vụ xâm nhập bất hợp pháp lãnh hải nước này.