Philippines bất chấp hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin ngày 16-1 tuyên bố, ngư dân Philippines không cần quan tâm đến quy định sai trái của Trung Quốc yêu cầu các tàu cá nước ngoài xin phép nhà chức trách Trung Quốc trước khi đánh bắt hoặc thăm dò cá tại 2/3 diện tích Biển Đông. 

Philippines sẵn sàng điều tàu bảo vệ ngư dân

Phát biểu trước báo giới khi tới thăm một doanh trại quân đội ở miền bắc Philippines, ông Gazmin nói rằng, quy định trên không có tác dụng đối với các vùng lãnh hải của Philippines. “Chúng tôi sẽ không tuân theo các quy định của họ. Tại sao chúng tôi lại cần xin phép nước khác khi đánh bắt cá trong vùng lãnh hải của mình. Chúng tôi có đủ khả năng để đảm bảo an toàn cho các ngư dân Philippines”, ông Gazmin khẳng định và cho biết thêm, nếu thấy cần thiết, Chính phủ Philippines sẽ điều tàu bảo vệ ngư dân. 

Trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố, quy định trên của Trung Quốc đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, làm căng thẳng, gây phức tạp tình hình ở Biển Đông, cũng như đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong khi đó, nguồn tin trong Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này dự kiến sẽ sớm đưa ra kháng nghị về yêu cầu phi lý trên của Trung Quốc. 

Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng phản bác lại chỉ trích của Đại sứ Trung Quốc tại Ethiopia, ông Giải Hiểu Nham gọi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là “kẻ gây rối”. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Koichi Mizushima khẳng định, Nhật Bản đang góp phần bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới. “Nhật không có ý định kiềm chế Trung Quốc mà chỉ mong muốn Trung Quốc là một đối tác có trách nhiệm”, ông Mizushima nói.