Phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS "bán" thi thể nhà báo Mỹ với giá 1 triệu USD

ANTĐ - Theo thông tin từ BuzzFeed cho hay, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đang muốn bán thi thể của nhà báo Mỹ, James Foley, người mà bị IS hành quyết hôm 19-8 với giá 1 triệu USD cho chính phủ Mỹ và người nhà nạn nhân.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS "bán" thi thể nhà báo Mỹ với giá 1 triệu USD ảnh 1Nhà báo Mỹ, James Foley trước khi bị hành quyết

Theo một số nguồn tin, do không thể có được khoản tiền chuộc lên đến 100 triệu USD từ chính quyền Mỹ và người nhà của con tin, lực lượng IS đã hành quyết con tin, tung video đe dọa sẽ “tắm máu nước Mỹ”. Hiện tại nhóm khủng bố này đang muốn “vớt vát” bằng cách bán thi thể của nhà báo vô tội với số tiền 1 triệu USD.

Một cựu chiến binh của Syria cho biết, các chiến binh IS cam kết sẽ chuyển thi thể của nhà báo Joley và mẫu AND để xác nhận qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên họ muốn chính quyền Mỹ và người nhà nạn nhân phải chuyển tiền trước. Họ sẽ không giao mẫu AND nếu chưa có tiền.

Cựu chiến binh cũng lưu ý rằng, nếu thương vụ bán xác này thành công, IS sẽ tiếp tục thực hiện bán thi thể của các con tin khác.  

Phản ứng với những thông tin này, một quan chức của bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Chúng tôi đang tìm kiếm thêm thông tin để xác thực liệu IS đang cố gắng bán thi thể các con tin có phải là sự thực không. Nếu đúng thì đây là một hành động kinh tởm.

Đầu năm nay, tổ chức khủng bố IS đã bắt 23 con tin phương Tây ở Syria, trong đó 15 người ở châu Âu đã được trả tự do khi chính phủ đã trả hàng triệu đô la tiền chuộc. Tuy nhiên những con tin người Anh và Mỹ đã bị hành quyết và vẫn còn bị giam giữ do chính phủ 2 nước này từ chối trả tiền chuộc.

Ngoài nhà báo Mỹ, James Foley và  Steven Sotloff đã bị hành quyết, còn một số con tin khác bao gồm nhân viên cứu trợ người Anh, Alan Henning; nhân viên cứu trợ người Mỹ, Peter Kassig; nhà báo Anh, John Cantlie, một phụ nữ người Mỹ vẫn còn trong tay của IS.

Được biết, IS là tổ chức khủng bố giàu nhất thế giới, có mô hình tương tự Taliban nhưng kiểm soát những giếng dầu lớn ở cả Syria và Iraq. Hiện IS kiểm soát tám mỏ dầu và khí đốt ở tỉnh Raqqa và Deir Ezzor tại Syria. Ngoài việc kinh doanh dầu mỏ, tổ chức khủng bố này còn thu được khoản tiền khổng lồ lên tới hàng triệu USD từ việc bắt giữ con tin để đòi tiền chuộc.