- Afghanistan: Lực lượng an ninh giải cứu hàng trăm con tin do Taliban bắt cóc
- IS nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết tại trung tâm giáo dục thủ đô của Afghanistan
- Thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan từ chối lệnh ngừng bắn của chính phủ

Các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh và phiến quân ở Kabul
Vụ tấn công xảy ra khi Tổng thống Ashraf Ghani đang đọc thông điệp gửi tới người dân nhân dịp lễ Eid al-Adha.
Theo trang Tolo, các quả rocket đã rơi xuống 4 khu vực khác nhau ở Kabul vào sáng 21-8. Tolo dẫn lời các quan chức cho hay, ít nhất 12 quả rocket đã phát nổ trong thành phố, trong khi người dân địa phương nói rằng có thể có hơn 20 quả rocket.
Cảnh sát cho biết, quả rocket đầu tiên rơi gần Phủ Tổng thống, quả thứ hai gần khu tổ hợp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Đại sứ quán Mỹ ở Kabul.
Lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt 2 phiến quân, không có ai bị thương trong vụ nã rocket trên.
Đến nay, chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công này. Tuy nhiên, vụ việc diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Ghani tuyên bố ngừng bắn với Taliban, nhưng nhóm phiến quân này đã bác bỏ đề nghị trên.