Phía sau bức ảnh 640 người di tản Afghanistan lèn trên máy bay quân sự C-17

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một trong những bức ảnh ấn tượng nhất về cuộc di tản ở Afghanistan hôm 15-8 là cảnh chiếc máy bay vận tải C-17 của Mỹ lèn chặt 640 người Afghanistan trên sàn, so với thông thường chỉ chở 150 binh sĩ một cách thoải mái.
Máy bay bị lèn chặt cứng với 640 người

Máy bay bị lèn chặt cứng với 640 người

Chiếc C-17 chở 640 người tị nạn Afghanistan đã rời Kabul vào đêm 15-8 khi Taliban tuyên bố kiểm soát Thủ đô. Chuyến bay đã hạ cánh đến Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar. Bức ảnh cho thấy, người dân Afghanistan hoảng loạn thế nào khi muốn di tản khỏi Kabul.

Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 16-8 cho biết, chiếc C-17, ký hiệu Reach 871, không có ý chịu tải trọng lớn như vậy, nhưng những người tị nạn Afghanistan, bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ, đã vội vàng chạy lên cửa máy bay đang đóng dần trước khi máy bay cất cánh.

“Thay vì cố gắng buộc những người tị nạn đó rời khỏi máy bay, phi hành đoàn đã quyết định đi. Khoảng 640 thường dân Afghanistan đã xuống máy bay khi nó đến điểm đến”, nguồn tin nói với Defense One.

Lính Mỹ duy trì an ninh khi thường dân Afghanistan đổ ra đường băng tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul hôm 16-8

Lính Mỹ duy trì an ninh khi thường dân Afghanistan đổ ra đường băng tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul hôm 16-8

C-17 là loại máy bay vận tải quân sự khổng lồ được Mỹ và các đồng minh vận hành trong gần 3 thập kỷ. Phần mềm theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc máy bay thuộc Không đoàn 436, có trụ sở tại Căn cứ Không quân Dover ở Delaware.

Năm 2013, một chiếc C-17 đã sơ tán 670 người chạy trốn một cơn bão ở Philippines. Trong bối cảnh chở đông người như vậy, mọi người được bố trí ngồi dàn trải trên sàn của khoang chứa ,quấn vào dây đai hàng hóa làm dây an toàn tạm thời. Quy trình này được gọi là “tải sàn”.