- 'Lá chắn thép' David's Sling Israel đánh chặn rocket mạnh nhất của Hamas
- Mỹ điều phi đội 'Đại bàng thầm lặng' F-15E tới Trung Đông
Chiếc trực thăng khổng lồ CH-53 Yasur của quân đội Israel bị tấn công khi Hamas mở chiến dịch đột kích chưa từng có nhằm vào lãnh thổ Israel hôm 7/10, nhưng thông tin chỉ được công bố sau khi quân đội Israel gỡ bỏ hạn chế về đưa tin từ ngày 14/10.
"Thảm họa suýt xảy ra khi lực lượng Hamas bắn trúng trực thăng CH-53 Yasur chở theo hàng chục binh sĩ thuộc Lữ đoàn Dù trong lúc họ đang di chuyển đến Be'eri", phóng viên chiến trường Or Heller của Israel cuối tuần trước cho hay.
Phóng viên Or Heller cho hay sau khi trực thăng trúng đạn, phi công đã tìm cách hạ cánh khẩn cấp xuống một bãi đất trống, cho phép toàn bộ binh sĩ trên máy bay sơ tán trước khi nó phát nổ, bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn.
![]() |
Xác trực thăng CH-53 Yasur Israel bị Hamas bắn cháy hôm 7/10. |
Phóng viên này đăng kèm bức ảnh cho thấy xác máy bay CH-53 Yasur cháy rụi trên cánh đồng, chỉ còn một số bộ phận rõ hình dáng như đuôi và cánh quạt. Chưa rõ loại vũ khí được các tay súng Hamas sử dụng để tấn công trực thăng, nhưng truyền thông Israel nói rằng nó bị trúng đạn chống tăng RPG hoặc tên lửa chống tăng dẫn đường.
![]() |
Lực lượng Hamas tấn công vào lãnh thổ Israel |
Hamas sáng 7/10 triển khai hơn 1.000 tay súng chia làm nhiều mũi đồng loạt tấn công vào lãnh thổ Israel, sát hại gần 1.400 người, phá hủy nhiều khí tài hiện đại của quân đội nước này và bắt khoảng 150 người về Dải Gaza làm con tin.
![]() |
Lực lượng Hamas tấn công vào lãnh thổ Israel |
Tel Aviv tuyên bố tình trạng chiến tranh với Hamas hôm 8/10, tiến hành các cuộc không kích trả đũa và tập trung quân gần biên giới Gaza để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công trên bộ.
![]() |
CH-53 Sea Stallion |
CH-53 Sea Stallion là dòng trực thăng vận tải hạng nặng do tập đoàn Sikorsky Aircraft của Mỹ phát triển, có khả năng chuyên chở gần 40 binh sĩ hoặc 3,6 tấn hàng hóa ở khoang chứa trong thân.
Không quân Israel đang vận hành 22 chiếc trực thăng CH-53 Yasur là phiên bản xuất khẩu dành riêng cho Israel dựa trên mẫu CH-53D. Đây vẫn là dòng trực thăng vận tải hạng nặng chủ lực của nước này cho đến năm 2025, trước khi chúng được thay thế bằng phi đội CH-53K hiện đại hơn.
![]() |