
Phelps nhận giải thưởng đặc biệt từ BTC - Ảnh Getty
Nhật Bản đứng thứ hai và đoạt HCB cho dù họ đã dẫn đầu sau nửa chặng đua đầu tiên, trong khi Australia giành HCĐ.
Như vậy, Phelps đã giành được 4 HCV, 2 HCB tại London 2012 và kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình với tổng cộng 22 huy chương các loại – một kỷ lục tuyệt đối ở Olympic, nhiều hơn 4 huy chương so với kỷ lục cũ của VĐV TDDC Larisa Latynina. Trước khi tham dự Olympic London, Phelps cũng đã giữ kỷ lục là VĐV đoạt nhiều HCV nhất trong lịch sử Thế vận hội với 14 chiếc.
Và với 18 chiếc HCV đã giành được tại các kỳ Olympic, Phelps đã giành nhiều gấp đôi so với con số 9 HCV của người gần nhất, bao gồm Latynina, Carl Lewis, Mark Spitz và Paavo Nurmi.
Ngoài chiếc HCV ở nội dung bơi hỗn hợp tiếp sức nam 4x100 mét, trong ngày thi đấu hôm qua, Mỹ còn giành chiến thắng ở nội dung tương tự nhưng dành cho nữ. Bộ tứ Franklin (bơi ngửa), Rebecca Soni (bơi ếch), Dana Vollmer (bơi bướm) và Allison Schmitt (bơi tự do) đã giành HCV cho đoàn Mỹ với thời gian 3 phút 52 giây 05, đồng thời thiết lập kỷ lục thế giới mới. Kỷ lục cũ do Trung Quốc lập năm 2009 tại giải VĐTG với thời gian 3 phút 52 giây 19. Australia giành HCV trong khi Nhật Bản giành HCĐ.