Phe vé trận Arsenal nóng lòng "tẩu tán" nốt vé tồn

ANTĐ - Mặc cho cơn mưa nhỏ, sáng nay 16-7 có rất đông phe vé tại khu vực Mỹ Đình. Đa số sẵn sàng chấp nhận bán chênh ít, khoảng 50.000-100.000 đồng/vé để "tẩu tán" hết số vé tồn.

Như phóng viên ANTĐ đưa tin, đã không có cơn sốt vé trước trận giao hữu với CLB Arsenal. Nhiều phe vé đã "ôm" lượng lớn vé nhưng ngay sau đó đã phải bán tống bán tháo trước nhu cầu mua của người dân quá thấp.

So với những ngày trước, giá vé thị trường chợ đen có tăng đôi chút sau khi Arsenal đặt chân tới Hà Nội vào hôm qua, hâm nóng sự quan tâm của người hâm mộ. Cụ thể, loại vé mệnh giá 400.000 đồng được đẩy lên 500.000 đồng, loại 700.000 đồng dao động từ 800.000-900.000 đồng, loại 1 triệu và 1,5 triệu đồng được bán chênh cao hơn 200.000-300.000 đồng.

Phe vé hoạt động dưới cơn mưa nhẹ sáng nay

Tích cực chào mời mỗi khi có khách ghé hỏi mua

Theo ghi nhận của phóng viên ANTĐ sáng nay 16-7 tại khu vực cổng sân Mỹ Đình, dù trời mưa nhỏ song vẫn có rất nhiều phe vé hoạt động, chào mời khách. Số phe vé ở sân Hàng Đẫy cũng đổ dồn về đây để kiếm ăn. Do "ôm" nhiều vé trong khi nhu cầu mua lại thấp hơn dự đoán nên các phe vé đầu chung suy nghĩ bán rẻ cho hết vé, thu hồi vốn.

Theo tìm hiểu, các loại vé mệnh giá 700.000 và 1,5 triệu đồng còn khá ít, chủ yếu còn lại 2 mệnh giá 400.000 và 1 triệu đồng. Đặc biệt, những ngày qua thị trường chợ đen đã xuất hiện cả vé mời. Đây là loại vé ở vị trí VIP, được BTC in 3.500 vé để mời các đối tác, nhà tài trợ, đại sứ quán... Hiện một số lượng lớn vé mời đang ở trong tay phe vé, được rao bán ở mức khoảng 1,5 triệu đồng/vé. Rất nhiều người chọn mua loại vé này vì giá vé thấp hơn mệnh giá 1,5 triệu đồng mà vị trí ngồi xem lại đẹp hơn.

Các quầy bán vé không chính thức cũng nóng lòng bán nốt lượng vé tồn

Thêm nữa, mặc dù BTC hôm qua khẳng định đã bán hết vé tới người hâm mộ song theo ghi nhận, nhiều quầy vé không chính thức vẫn mở cửa để bán nốt lượng vé còn tồn đọng.

Một phe vé cho biết: "Hôm nay bán được hơn mấy hôm trước do lượng người quan tâm trận đấu có tăng lên đôi chút. Tuy nhiên đến chiều mai (17-7) là đá rồi mà giờ số vé tồn còn nhiều quá nên tôi chỉ muốn bán hết càng nhanh càng tốt. Giá bán chênh chỉ khoảng 50.000-200.000 đồng/vé. Bán được hết là may lắm rồi. "Vụ" vé trận Arsenal này đa số phe vé đều phải chấp nhận lỗ".