Phát hiện viêm loét, ung thư dạ dày qua hơi thở

(ANTĐ) - Bệnh viện ĐH Y Hà Nội vừa triển khai kỹ thuật phát hiện loại vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) gây loét dạ dày, hành tá tràng thông qua hơi thở của bệnh nhân. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là không cần phải làm nội soi, sinh thiết dạ dày, gây khó chịu cho bệnh nhân như trước đây.

Phát hiện viêm loét, ung thư dạ dày qua hơi thở

(ANTĐ) - Bệnh viện ĐH Y Hà Nội vừa triển khai kỹ thuật phát hiện loại vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) gây loét dạ dày, hành tá tràng thông qua hơi thở của bệnh nhân. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là không cần phải làm nội soi, sinh thiết dạ dày, gây khó chịu cho bệnh nhân như trước đây.

Chẩn đoán chính xác chỉ sau 30 phút

Theo PGS Đào Văn Long - Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, BV là cơ sở y tế đầu tiên ở miền Bắc triển khai kỹ thuật này. Để thực hiện chẩn đoán, các bác sỹ sẽ cho bệnh nhân thở vào một túi, sau đó cho uống một viên thuốc có gắn chất các-bon C13 và tiếp tục thở vào một túi khác nhằm phát hiện vi khuẩn HP. Kỹ thuật này cho kết quả chính xác trong vòng 30 phút, an toàn với bệnh nhân và giúp giảm thiểu số lần nội soi, sinh thiết.

Tập thể dục và ăn uống đúng giờ giúp cải thiện hội chứng dạ dày tá tràng chức năng

Tập thể dục và ăn uống đúng giờ giúp cải thiện hội chứng dạ dày tá tràng chức năng

Việc xét nghiệm qua hơi thở rất đơn giản này sẽ có khả năng phát hiện nhiễm vi khuẩn gây chứng khó tiêu nặng, loét và ung thư dạ dày, thay thế cho phương pháp phổ biến hiện nay là nội soi để phát hiện vi khuẩn Helicobacter pylori ở đường tiêu hóa.

Theo thống kê của các nhà khoa học Anh, xét nghiệm hơi thở này có hiệu quả và an toàn như nội soi và còn có chi phí thấp hơn.

Phát hiện sớm ung thư dạ dày

Các bác sỹ khuyến cáo, khi thấy có các triệu chứng của viêm loét dạ dày hành tá tràng nên đến các cơ sở chuyên khoa để được khám, nội soi dạ dày - tá tràng, và nếu phát hiện có viêm loét thì nên sinh thiết, xét nghiệm mô bệnh học cẩn thận để loại trừ ung thư và phát hiện HP. Không nên tự ý điều trị vì rất dễ làm cho HP kháng thuốc, việc điều trị sau đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Hội chứng dạ dày tá tràng bao gồm nhiều triệu chứng: đau vùng thượng vị; ăn không tiêu, đầy bụng, cảm giác mau no, buồn nôn, thậm chí nôn hay ợ hơi sau khi ăn... Hội chứng dạ dày tá tràng được chia làm hai nhóm bệnh lý lớn, đó là: hội chứng dạ dày tá tràng bệnh lý (loét dạ dày tá tràng, ung thư dạ dày, viêm dạ dày do nhiễm vi khuẩn H.pylori...) và hội chứng dạ dày tá tràng chức năng.

Về hội chứng dạ dày tá tràng bệnh lý có các triệu chứng như ói sau khi ăn, sụt cân, đi ngoài ra máu, thiếu máu. Một trong những nguyên nhân gây bệnh thường gặp nhất là viêm dạ dày do nhiễm vi khuẩn H. Pylori. Khi nội soi, bác sĩ sẽ sinh thiết dạ dày để làm test thử vi khuẩn H.Pylori, nếu nhiễm H. Pylori, bạn cần phải tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị của bác sĩ.

Một số lớn trường hợp hội chứng dạ dày tá tràng kéo dài nhiều năm, bệnh nhân không có dấu hiệu báo động, hoặc đã được khảo sát nội soi dạ dày nhiều lần vẫn không phát hiện bệnh, hoặc chỉ được mô tả là viêm dạ dày nhẹ, các trường hợp đó được xếp vào nhóm hội chứng dạ dày tá tràng chức năng. Nguyên nhân của hội chứng dạ dày tá tràng chức năng vẫn chưa được xác định. Bệnh nhân được khuyên bỏ các tác nhân kích thích đến hệ tiêu hóa, đặc biệt là rượu, bia, thuốc lá, giảm thức ăn nhiều dầu mỡ, chất cay... Một chế độ sinh hoạt đều đặn, tập thể dục và ăn uống đúng giờ sẽ giúp cải thiện hội chứng dạ dày tá tràng chức năng tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào.

Hiền Khanh