Phát hiện thêm mảnh vỡ máy bay trên đảo Reunion

ANTĐ - Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai ngày 6-8 thông báo, một nhóm chuyên gia của nước này đã tìm thêm được mảnh vỡ máy bay bao gồm một cửa sổ và đệm ghế trên đảo Reunion ở Ấn Độ Dương. 
Phát hiện thêm mảnh vỡ máy bay trên đảo Reunion ảnh 1

Một mảnh vỡ bằng nhựa mới được phát hiện tại đảo Reunion

Ông Liow Tiong Lai cho biết chưa thể khẳng định những vật thể này là của chiếc máy bay MH370 thuộc Hãng hàng không Malaysia. Theo một nguồn tin, những nhà điều tra Pháp tại đảo Reunion không có thông tin về những mảnh vỡ mới.

Sáng qua, Thủ tướng Malaysia – Najib Razak xác nhận mảnh vỡ đầu tiên tìm thấy ở đảo Reunion là của máy bay MH370. “Thật đau lòng khi phải tuyên bố với mọi người rằng các chuyên gia phân tích quốc tế đã đưa ra kết luận cuối cùng về mảnh vỡ máy bay... và đó là của máy bay MH370” - ông Razak phát biểu, đồng thời cho biết có bằng chứng đầy đủ để kết luận MH370 kết thúc hành trình tại Nam Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, các công tố viên Pháp chỉ khẳng định vật thể này là của một chiếc Boeing 777 (cùng loại với chiếc máy bay mang số hiệu MH370) và thông báo “rất có khả năng” đó là của MH370. 

Trong khi đó, Trung tâm điều phối cơ quan chung của Australia (JACC), cơ quan dẫn đầu việc tìm kiếm MH370, cho biết tiếp tục dò xét 2.000km dưới đáy biển phía tây của bờ biển Tây Australia. “Chúng tôi tin tưởng đang tìm kiếm đúng vị trí và sẽ tìm thấy máy bay tại đó”, ông Martin Dolan – người đứng đầu Cơ quan An toàn Giao thông Australia nói.