Phát hiện thành cổ 3.500 tuổi dưới lòng đất Ai Cập
(ANTĐ) - Một nhóm khảo cổ học Áo nhờ sử dụng sóng radar đã phát hiện dấu tích một tòa thành cổ có niên đại cách đây 3.500 năm ở đông bắc Ai Cập.
Hình ảnh thành cổ do radar ghi lại |
Theo Bộ trưởng Văn hóa Ai Cập Farouk Hosny, tòa thành rất có thể là thủ phủ Avaris của người Hyksos, tộc chiến binh châu Á (có thể có nguồn gốc Semitic) đã xâm lược và trị vì ở Ai Cập trong thời gian từ năm 1664-1569 TCN. Toàn cảnh do radar ghi lại cho thấy thành phố với đường sá, nhà cửa, đền chùa và mộ chí nằm dưới lòng đất của thị trấn Tel al-Dabaa, đông bắc Ai Cập.
Người đứng đầu nhóm khảo cổ học Irene Mueller cho biết, họ đã phát hiện vài giếng nước với kích cỡ khác nhau, một nhánh sông Nile và 2 đảo nhỏ trong tòa thành, và hiện mục đích chính của dự án là nhằm xác định xem tòa thành này mở rộng đến đâu.
Bảo Trâm
(Theo Sina)