Phát hiện chủng người tiền sử mới

ANTĐ - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện di cốt hóa thạch của một loại hình người tiền sử mà khoa học thế giới trước đây chưa từng biết đến. 

Hóa thạch gồm cả xương và xương sọ được tìm thấy trong một hang động ở tỉnh Quảng Tây, miền Nam nước này.

Theo giả thiết của các nhà khoa học, niên đại của di cốt có thể từ 11 đến 14 nghìn năm. Vào thời kỳ đó, tổ tiên của người hiện đại là Homo Sapiens đã phân bố rộng khắp thế giới. Theo quan điểm của các nhà nhân chủng học, di cốt vừa tìm được có lẽ thuộc về một loài mới của chủng người thông minh - Homo Sapiens, mặc dù cũng không loại trừ rằng loại hình người nguyên thủy lạ này là một dạng lai tạp chủng.