Phạt ban tổ chức sân Thống Nhất 20 triệu đồng vì để CĐV đốt pháo sáng

ANTD.VN - Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa ra án phạt 20 triệu đồng với BTC sân Thống Nhất (TP.HCM) do để xảy ra tình trạng cổ động viên (CĐV) đốt pháo sáng trên khán đài trận CLB Sài Gòn - CLB Thanh Hóa, vòng 17.

Chiều 14-9, ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban Kỷ luật VFF đã ký quyết định xử lý các vi phạm vòng 17 V-League 2017.

Quyết định nêu: "Phạt CLB Hà Nội 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu với CLB Sông Lam Nghệ An ngày 10-9 trên sân Vinh.

Phạt BTC trận Sài Gòn - Thanh Hóa 20 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng trong sân".

Khán giả đốt pháo sáng trận Sài Gòn - Thanh Hóa

Trước đó, phút 85 trận Sài Gòn - Thanh Hóa, một quả pháo sáng đã được đốt lên tại khu vực khán giả Thanh Hóa sau đó ném xuống sân, rất may lực lượng an ninh dập kịp thời, không làm gián đoạn trận đấu.

Trận này, hơn 1 vạn khán giả Thanh Hóa đã tới sân cổ vũ đội nhà với hy vọng sẽ phá dớp toàn hòa và thua trên sân Thống Nhất suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên chung cuộc, đội đầu bảng Thanh Hóa để thua 0-2 khiến khán giả nhà thất vọng, ném pháo sáng xuống sân phản ứng.

Với việc để CĐV mang pháo sáng vào sân trót lọt và đốt trên khán đài, BTC sân Thống Nhất xứng đáng nhận án phạt.

Trước đó, BTC giải đã có công văn gửi BTC sân này nhắc nhở về việc để CĐV đốt pháo sáng và mang đồ cúng vào sân, cũng ở trận đấu nói trên.