Phạt 1,2 tỉ đồng vì thao túng giá cổ phiếu V15

(ANTĐ) - 4 cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính là bà Bùi Thị Nguyên Hạnh (Trú tại: 161B Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội), ông Lê Hoàng Hà (Trú tại: phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), ông Lê Xuân Thỏa (Trú tại: phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), và ông Nguyễn Quốc Chung (Trú tại: 318 Lý Thường Kiệt, Tp. Hải Phòng).

Phạt 1,2 tỉ đồng vì thao túng giá cổ phiếu V15

(ANTĐ) - 4 cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính là bà Bùi Thị Nguyên Hạnh (Trú tại: 161B Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội), ông Lê Hoàng Hà (Trú tại: phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), ông Lê Xuân Thỏa (Trú tại: phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), và ông Nguyễn Quốc Chung (Trú tại: 318 Lý Thường Kiệt, Tp. Hải Phòng).

Theo UBCKNN, trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2010 đến ngày 19/11/2010, các cá nhân này đã thông đồng, cấu kết với nhau sử dụng tổng cộng 18 tài khoản cá nhân và tài khoản đứng tên người khác để thực hiện việc mua, bán cổ phiếu của CTCP Xây dựng số 15 (mã cổ phiếu: V15) với mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu V15, vi phạm quy định tại Khoản 4, Điều 9 Luật Chứng khoán. Cụ thể, bà Bùi Thị Nguyên Hạnh đã sử dụng 1 tài khoản của mình và 14 tài khoản đứng tên người khác; Ông Lê Hoàng Hà đã sử dụng 1 tài khoản của mình; Ông Lê Xuân Thỏa đã sử dụng 1 tài khoản của mình; Ông Nguyễn Quốc Chung đã sử dụng 1 tài khoản của mình.

Trước đó, trong tháng 3 và tháng 4, UBCKNN cũng đã tiến hành xử phạt 4 cá nhân với tổng mức phạt lên tới 1,15 tỉ đồng cũng với hành vi thao túng giá cổ phiếu với hai cổ phiếu của CTCP Dược Thú y Cai Lậy (MKV) và CTCP Vận tải Hà Tiên (HTV).

Hà Tuyên