Pháp tôn trọng toàn bộ hợp đồng tàu chiến Mistral với Nga

ANTĐ - Ngày 14-5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Pháp sẽ tôn trọng toàn bộ nghĩa vụ mà họ đã cam kết trong hợp đồng chế tạo các tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral cho Nga.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Lavrov khẳng định rằng: "Pháp coi trọng các nghĩa vụ trong hợp đồng của họ hơn so với chính phủ Ukraine hiện tại."

Trong khi đó, phát biểu tại Washington trước đó một ngày, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng khẳng định rằng, về mặt pháp lý, Paris phải thực hiện hợp đồng với Nga về việc bàn giao 2 chiếc tàu tấn công đổ bộ chở máy bay trực thăng lớp Mistral cho Nga, nhưng quyết định này vẫn có thể phải xem xét lại.

"Tôi biết rằng hầu hết các quốc gia châu Âu không mong muốn đối đầu với Nga, đặc biệt là đối đầu về kinh tế. Chúng tôi sẽ không vi phạm một nghĩa vụ hợp đồng nào, đối với châu Âu hoặc với bất kỳ nước nào khác. Và tôi cho rằng đây là cách mà bất kỳ doanh nhân nghiêm túc nào, bất kỳ chính trị gia nghiêm nào cũng cần có", Ngoại trưởng Lavrov cho biết.

Pháp tôn trọng toàn bộ hợp đồng tàu chiến Mistral với Nga ảnh 1
Tàu chiến lớp Mistral


Tuần trước, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã xác nhận rằng NATO đã tạm dừng hợp tác quân sự với Nga và đề nghị quốc gia khác cũng làm như vậy.

Hôm 8-5, Mỹ cũng lên tiếng phản đối kế hoạch bán các tàu chiến lớp Mistral cho Nga, bởi vì nó sẽ tăng cường sức mạnh quân sự của Nga, bao gồm cả ở những khu vực xa biên giới với nước này.

Theo hợp đồng ký kết giữa Nga và Pháp vào tháng 6-2011, chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral đầu tiên, mang tên Vladivostok, sẽ được bàn giao cho Nga vào cuối năm nay, trong khi chiếc thứ hai, mang tên Sevastopol, dự kiến sẽ được bàn giao vào năm tới.

Tàu lớp Mistral có khả năng chở được 16 chiếc máy bay trực thăng, 4 xuồng đổ bộ, 70 xe bọc thép, và 450 binh lính và dự kiến ​​sẽ được triển khai tại Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.