Pháp phản đối ý định lập văn phòng liên lạc của NATO tại Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg rằng ông phản đối kế hoạch thành lập văn phòng liên lạc tại Nhật Bản.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Một quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, hai chữ “NA” của NATO là viết tắt của “Bắc Đại Tây Dương”. Các điều khoản của liên minh quy định rõ ràng phạm vi địa lý là Bắc Đại Tây Dương.

Quan chức này nói rằng, Pháp không ủng hộ kế hoạch nói trên vì không phù hợp với nguyên tắc, và Tổng thống Macron đã nói rõ ràng với ông Stoltenberg về quan điểm phản đối của mình.

Quan chức này cho biết, bản thân Chính phủ Nhật Bản cũng đã nói với phía Pháp rằng họ không quá coi trọng việc thành lập văn phòng liên lạc.

Trước đó, trả lời phỏng vấn một đài truyền hình Mỹ hồi tháng 5 vừa qua, ông Stoltenberg tiết lộ, NATO đang đàm phán để thành lập văn phòng liên lạc với Chính phủ Nhật Bản.

Ông giải thích, đây là một phần trong nỗ lực của NATO nhằm tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo các nguồn tin ngoại giao mà Đài truyền hình NHK của Nhật Bản có được, các nhà lãnh đạo NATO dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh khai mạc tại Litva vào ngày 11-7.

Việc mở văn phòng liên lạc mới đòi hỏi phải có thỏa thuận nhất trí tại Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan đưa ra quyết định chính trị chính của NATO.

Theo các nguồn tin ngoại giao thì nếu Pháp đứng về bên phản đối, tính khả thi của văn phòng mới của NATO tại Tokyo là rất mong manh.