Giao hữu trước thềm Euro 2012:

Pháp ngược dòng ngoạn mục trước Iceland

ANTĐ - Bị dẫn trước 0-2 sau 45 phút đầu tiên, đoàn quân của HLV Blanc đã thể hiện bản lĩnh khi ghi 3 bàn thắng khá đẹp trong hiệp 2. Giành chiến thắng ngược 3-2, ĐT Pháp có bước chạy đà hoàn hảo trước khi bước vào tranh tài tại EURO 2012.

Pháp ngược dòng ngoạn mục trước Iceland ảnh 1
ĐT Pháp có chiến thắng vất vả

Bước vào trận giao hữu gặp Iceland, HLV Laurent Blanc tạo ra 6 sự thay đổi lớn trong đội hình xuất phát. Bezema là mũi nhọn duy nhất cắm ở tuyến trên, hai bên cánh là Menez và Ben Arfa. Bộ ba tiền vệ trung tâm gồm có Nasri, Gourcuff và Cabaye.

Mặc dù vậy, Iceland mới là đội bóng nhập cuộc tốt hơn. Họ chủ động tranh chấp bóng và triển khai tấn công, trong khi đó Pháp lại tỏ ra khá bế tắc, họ thiếu những đường lên bóng có sự tổ chức tốt. Và tới phút 26, Iceland đã có bàn mở tỉ số.

Nhận đường chuyền bằng đầu của Kolbeinn Sigthorsson, Birkir Bjarnason tung ra cú volley dứt khoát đưa bóng đi chéo góc đánh bại thủ môn Steve Mandanda.

Bị thủng lưới nhưng tuyển Pháp vẫn chơi như mơ ngủ. Và vì thế họ tiếp tục phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 32. Rurik Gislason tạt bóng để cho Kolbeinn Sigthorsson băng vào đệm bóng tung lưới thủ thành Mandanda nâng tỉ số lên 2-0 cho Iceland.

Phải đến tận phút 37, Pháp mới có cơ hội đầu tiên, Debuchy lên bóng và căng ngang cho Benzema lao vào tung ra cú sút căng, bóng đi chệch cột từ khoảng cách chỉ khoảng 12m.

Bước sang hiệp 2, ĐT Pháp đẩy cao đội hình tấn công. Sức ép liên tục của đội bóng áo lam đã giúp họ có bàn thắng ở phút 52. Xuất phát từ tình huống phối hợp tấn công bên cánh trái với sự góp mặt của Jérémy Menez và Samir Nasri, hậu vệ lên tham gia tấn công Mathieu Debuchy dứt điểm căng cận thành đánh bại Halldorsson.

Nhằm tránh chấn thương cho các cầu thủ trụ cột và thử nghiệm những phương án tấn công mới, HLV Blanc đưa chân sút chủ lực Benzema và tiền vệ trụ cột Samir Nasri ra nghỉ. Sau 14 phút có mặt trên sân, Ribery ghi bàn san bằng tỉ số 2-2 cho Les Bleus sau pha dứt điểm kỹ thuật đưa bóng qua đầu thủ môn Halldorsson.

Bàn thắng của Ribery khiến Pháp giải tỏa áp lực tâm lý. Đến phút 87, trung vệ Adil Rami tung ra cú dứt điểm chuẩn xác sau cú đánh đầu của Giroud kết thúc màn ngược dòng ngoạn mục 3-2.