Thủ tướng Malaysia

Pháp luật là thượng tôn trong giải quyết vấn đề Biển Đông

ANTĐ - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị bàn tròn châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 28 ở Thủ đô Kuala Lumpur vào tối 2-6, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak cho rằng, các quy định của pháp luật phải được đặt lên hàng đầu trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. 

Ông Najib nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp 
trên Biển Đông một cách hòa bình

“Tôi quan ngại sâu sắc về những hành động làm phức tạp thêm tình hình và không có lợi về lâu dài. Chúng ta phải kiên định nguyên tắc không sử dụng vũ lực và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Không nên có bất kỳ hành động nào làm trầm trọng thêm tình hình và khiến căng thẳng gia tăng”, ông Najib nhấn mạnh. 

Thủ tướng Malaysia cũng kêu gọi các nước ASEAN và Trung Quốc nhanh chóng đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), cho rằng các cuộc đàm phán về vấn đề này cần được hoàn tất trong tương lai gần. Theo ông Najib, các bên liên quan không nên đi chệch hướng khỏi con đường đối thoại và giải quyết xung đột một cách hòa bình. Thủ tướng Najib Razak cũng bày tỏ cam kết mạnh mẽ của Malaysia đối với Tuyên bố chung mới đây của các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN về hợp tác quốc phòng hướng tới một Cộng đồng ASEAN hòa bình và thịnh vượng. Ông Najib coi đây là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố trụ cột chính trị - an ninh của Cộng đồng ASEAN. 

Hội nghị bàn tròn châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 28 diễn ra trong 3 ngày từ 2 đến 4-6. Đây là hội nghị được tổ chức thường niên với sự tham dự của nhà ngoại giao, quan chức quân sự và các học giả đến từ các nước châu Á - Thái Bình Dương nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh trong khu vực.