- Truyền thông Pháp: Paris cân nhắc rút quân khỏi Niger
- Chương trình thu nạp các phần tử thánh chiến ở Niger có thể ngừng sau đảo chính
- Mỹ nối lại hoạt động của các máy bay không người lái ở Niger
![]() |
Tổng thống Emmanuel Macron muốn chấm dứt hợp tác quân sự với chính quyền hiện tại của Niger |
Hiện Pháp có khoảng 1.500 binh sĩ đồn trú ở Niger. Tuyên bố mới nhất của ông Macron trái ngược với những gì ông đã công bố trước đó, rằng Pháp bác bỏ thời hạn rút quân vào ngày 3-9 do phía đảo chính đưa ra và ông chỉ làm như vậy theo yêu cầu của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum.
“Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của những người đứng đầu cuộc đảo chính, vì muốn chuyện này diễn ra một cách hòa bình”, nhà lãnh đạo Pháp trả lời phỏng vấn trên truyền hình với TF1 và France 2 vào ngày 24-9.
“Đại sứ của chúng tôi, cùng với một số nhà ngoại giao, sẽ trở lại Pháp và chúng tôi sẽ chấm dứt hợp tác quân sự với chính quyền hiện tại của Niger vì họ không còn muốn chiến đấu chống khủng bố nữa”, ông Macron cho biết thêm và khẳng định việc rút dần dần sẽ được hoàn thành “vào cuối năm nay”.
Phe đảo chính ở Niger đã phế truất Tổng thống Bazoum vào ngày 26-7 và cắt đứt quan hệ quân sự với Pháp, chấm dứt vị thế là đối tác châu Phi quan trọng và là căn cứ cho quân đội Pháp diệt trừ các nhóm thánh chiến.
Tập đoàn hạt nhân Pháp Orano SA cho biết họ đang tạm dừng hoạt động xử lý quặng uranium tại một trong những cơ sở ở Niger vì các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại chính quyền quân sự nước này đang cản trở hoạt động hậu cần. Niger sở hữu khoảng 5% lượng uranium của thế giới.
Trong một tuyên bố, chính quyền quân sự Niger cho rằng: “Tất cả các cá nhân, tổ chức và công trình hiện diện đe dọa kế hoạch hoặc lợi ích của chúng tôi cần phải rời khỏi lãnh thổ của tổ tiên chúng tôi, cho dù họ có đồng ý hay không”.