Pháp bắt 5 công dân Nga âm mưu tiến hành khủng bố

ANTĐ - Ngày 20-1, báo chí Pháp dẫn lời công tố viên Yvon Calvet cho biết, 5 công dân Nga đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ do tình nghi có âm mưu tiến hành một vụ tấn công khủng bố tại nước này.

Theo ông Calvet, 5 kẻ tình nghi, có tuổi đời từ 24 đến 37, đang có âm mưu tiến hành một vụ tấn công khủng bố tại Pháp đã bị bắt giữ tối hôm 19-1 ở miền nam nước này.

Bốn trong 5 người này đã bị bắt giữ ở thị trấn Saint-Jean-de-Vedas, gần thành phố miền nam Montpellier, và một người còn lại bị bắt giữ tại thành phố Béziers, cùng thuộc tỉnh Hérault và cách nhau 70km.

Vị công tố viên này cho biết, 5 kẻ tình nghi trên, đều là công dân Nga đến từ nước cộng hòa Chechnya, hiện đang bị giam giữ tại thành phố Béziers và nơi ở của họ đã bị lục soát, cảnh sát đã thu giữ được một số “công cụ”, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết.

Cảnh sát Pháp được tăng cường sau vụ tấn công khủng bố ở Paris hôm 7-1

Theo tờ báo địa phương Midi Libre, một nơi cất giấu thuốc nổ đã bị phát hiện cách không xa sân vận động Sauclières.

Vụ bắt giữ này diễn ra khi nước Pháp vẫn đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau các vụ tấn công khủng bố của những tay súng Hồi giáo thánh chiến tại trụ sở của tờ báo biếm họa Charlie Hebdo ở Paris hôm 7-1 làm 17 người thiệt mạng.

Chechnya là một nhà nước cộng hòa đầy bất ổn tại khu vực Caucasus ở miền nam nước Nga, với đa số người dân theo đạo Hồi. Khu vực này được cho là nơi nuôi dưỡng khủng bố và trong những năm gần đây những tay súng hồi giáo ly khai đã tiến hành nhiều cuộc tấn công khủng bố tại Nga.

Hôm 19-1, hàng trăm nghìn người (theo Bộ Nội vụ Nga, có khoảng 800.000 người)đã tham gia cuộc tuần hành do chính quyền nước cộng hòa này tổ chức tại thủ phủ Grozny để phản đối các bức tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammad do tạp chí Charlie Hebdo phát hành.