Phản đối Trung Quốc thăm dò khí đốt ở vùng biển tranh chấp

ANTĐ - Ngày 3-7, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc được cho là đang chuẩn bị khoan thăm dò khí đốt tại khu vực tranh chấp ở Biển Hoa Đông. 

“Quan điểm của chúng tôi là không thể chấp nhận việc Trung Quốc đơn phương phát triển ở khu vực này”, ông Suga tuyên bố. Đáp lại, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Doanh khẳng định Trung Quốc đang hoạt động tại vùng biển thuộc quyền tài phán của nước này và việc phản đối của Nhật Bản không được chấp nhận.

Năm 2008, Tokyo và Bắc Kinh đạt thỏa thuận phát triển chung các dự án khai thác khí đốt trên Biển Hoa Đông, nhưng sự hợp tác sau đó đã bị đình trệ. Từ nhiều năm qua, Nhật Bản cũng vận động việc phân giới tuyến giữa hai quốc gia trên Biển Hoa Đông, tuy nhiên phía Trung Quốc đòi hỏi đường biên giới trên biển phải ở gần phía lãnh thổ Nhật hơn.