Phải hát Quốc ca trong giải đấu thể thao

ANTĐ - Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản gửi các sở trực thuộc, Ủy ban Olympic Việt Nam, các Liên đoàn, các Hiệp hội thể thao quốc gia… yêu cầu thực hiện nghiêm việc hát Quốc ca trước mỗi giải thi đấu thể thao trong và ngoài nước.

Hát Quốc ca là thể hiện lòng yêu nước

Theo nội dung của văn bản này, các vận động viên, huấn luyện viên và các thành viên trong đoàn thể thao phải hát Quốc ca trong lễ Chào cờ và Thượng cờ - một nghi thức quan trọng thể hiện lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, lòng tự hào và trách nhiệm của con người Việt Nam với Tổ quốc và nhân dân.

Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghi lễ này được giao trực tiếp cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Giám đốc các Sở VH-TT&DL, Ủy ban Olympic Việt Nam, các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao Quốc gia. Trước đó vào năm 2010, Bộ GD-ĐT cũng đã yêu cầu các trường học phải hát Quốc ca trong lễ Chào cờ chứ không phải nghe nhạc hay nghe lời bài hát.