Phá đường dây dàn xếp tỷ số lớn nhất Australia

ANTĐ - Ngày 15-9, Australia đã bị chấn động trước thông tin 9 cầu thủ và 1 huấn luyện viên bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát hiện đường dây dàn xếp tỷ số lớn nhất nước này. 

Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) cho biết, 10 người này đều thuộc câu lạc bộ Southern Stars có trụ sở tại thành phố Melbourne. Họ thi đấu tại giải Ngoại hạng bang Victoria và bị tình nghi liên quan đến việc dàn xếp kết quả một số trận đấu. 

Theo Chủ tịch FFA, David Gallop, tổ chức này đã thông báo cho cảnh sát sau khi cơ quan theo dõi cá cược quốc tế của họ Sportradar phát hiện một số hoạt động tình nghi. Việc bắt giữ được thực hiện sau quá trình điều tra từ tháng 8 vừa qua, đa số cầu thủ bị bắt là người Anh. 

Truyền thông địa phương ước tính, các tổ chức tội phạm đã thắng lớn trên thị trường cá cược châu Á với số tiền kiếm được từ các trận đấu bị dàn xếp tỷ số là hơn 2 triệu đô la Australia (1,85 triệu USD). Khi tham gia đường dây trên, các cầu thủ nhận được “tiền lại quả” từ bọn tội phạm. Nếu bị kết tội dàn xếp tỷ số, họ có thể bị cấm thi đấu suốt đời và phải nhận án phạt tối đa là 10 năm tù giam.