Pep Guardiola tự hào dù phải nhận “trái đắng” ở Bernabeu

ANTĐ - Phải nhận thất bại 0-1 trước Real tại Bernabeu, HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra hết sức hài lòng với màn trình diễn của các học trò.
Bayern đã khởi đầu đầy hứng khởi dù phải tới làm khách ở Tây Ban Nha trước một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch là Real. Một thế trận hoàn hảo và áp đảo đã được đội bóng nước Đức tạo nên, với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, lên tới 72%, cùng số lần dứt điểm gấp đôi so với đội chủ nhà (18 so với 9).

Tuy nhiên, điều duy nhất thiếu trong “bữa tiệc” tấn công ở Bernabeu của thầy trò HLV Pep Guardiola chính là bàn thắng. Trong một ngày thi đấu kém duyên, những pha dứt điểm của Robben, Schweinsteiger, Kroos cho tới các cầu thủ vào sân thay người như Mueller, Gotze đều không đi trúng đích hoặc bị thủ thành Casillas xuất sắc cản phá.
Pep Guardiola tự hào dù phải nhận “trái đắng” ở Bernabeu ảnh 1
Bayern đã thua vì không thể ngăn chặn những pha phản công thần tốc của đội chủ nhà

Thậm chí, Pep và các học trò còn phải nhận “trái đắng” bởi bàn thua ở phút 19 sau 1 tình huống phản công thần tốc của Real, khi Hùm xám đang say sưa ra đòn.
 
“Tôi tự hào về các học trò của mình trong trận đấu này. Chúng tôi đã chơi áp đảo trước một đối thủ hết sức khó khăn và cũng là một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này là Real. Bayern đã có trận đấu tốt, cũng như tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng. Chúng tôi sẽ cải thiện trong trận đấu lượt về vào tuần tới trên sân nhà”, Pep chia sẻ trong phát biểu sau trận đấu.

Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng có thể thấy đây là trận đấu mà hàng thủ đội bóng đương kim vô địch chống phản công không tốt, đặc biệt là ở cánh phải. Trong bàn thua đầu tiên, cả Rafinha lẫn Dante đều để Coentrao vượt qua, trước khi căng ngang vào để Benzema đệm bóng cận thành mở tỷ số.

“Chúng tôi đã không thể ngăn chặn những đợt phản công nhanh của đối phương. Real là đội bóng hàng đầu thế giới và tốt nhất là không nên để họ có bất kỳ một cơ hội nào, nếu không muốn phải trả giá đắt như chúng tôi trong trận đấu này. Giờ Bayern đang bị dẫn trước một bàn, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc”, đội trưởng Philip Lahm nói.
Pep Guardiola tự hào dù phải nhận “trái đắng” ở Bernabeu ảnh 2
Lahm và các đồng đội phải nhận "trái đắng" ở Bernabeu

Thậm chí, nếu dứt điểm chỉn chu hơn, cả Ronaldo lẫn Di Maria đều có cơ hội nới rộng cách biệt cho Real ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên.

“Tôi không muốn bình luận nhiều về lối đá truyền thống của các đội bóng nước Đức. Tôi muốn các học trò của mình kiểm soát bóng thật nhiều và chúng tôi đã làm rất tốt, chỉ là chưa tận dụng cơ hội ghi bàn trong trận đấu này”, Pep lý giải quyết định chơi tấn công ngay trên sân khách.