Pep Guardiola chưa thoát khỏi lời nguyền khủng khiếp từ... châu Phi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc HLV Pep Guardiola liên tiếp phải hứng chịu kết cục cay đắng cùng Man City ở Champions League được cho là do một lời nguyền khủng khiếp từ châu Phi.

Rạng sáng 5-5, Man City nhận thất bại 1-3 trên sân Bernabeu và bị loại khỏi vòng bán kết Champions League 2021/22, với tổng tỉ số 5-6 sau hai trận trước Real Madrid.

Thêm một lần, HLV Pep Guardiola phải hứng chịu cái kết cay đắng ở đấu trường danh giá nhất châu lục, sau khi thua đau Chelsea ở trận chung kết mùa giải năm ngoái.

Pep Guardiola như đang bị các phù thủy châu Phi nguyền rủa

Pep Guardiola như đang bị các phù thủy châu Phi nguyền rủa

Lắm tiền nhiều của và có tham vọng lớn nhưng Man City của Pep thường xuyên bị dội những gáo nước lạnh ở Champions League. Có thời điểm danh hiệu cúp tai voi tưởng như đã ở rất gần, nhưng rồi lại trôi tuột qua tay nhà cầm quân người Tây Ban Nha và các học trò.

Thất bại của Pep khiến nhiều người "sởn gai ốc" nhớ lại câu nói của Dimitri Seluk - người đại diện cũ của Yaya Toure cách đây 4 năm. Khi đó, tiền vệ người Bờ Biển Ngà bị Pep đối xử tệ bạc và ép phải ra đi, dù là công thần trong cả một giai đoạn lịch sử của CLB.

“Chúa chứng kiến mọi điều. Hắn ta (ám chỉ Pep) đã đối xử với Yaya - huyền thoại của CLB một cách tồi tệ. Hắn ta đã khiến cả châu Phi trở thành kẻ thù của mình. Rất nhiều người hâm mộ ở châu Phi đã quay lưng với Man City. Tôi đồ rằng trong tương lai, rất nhiều thầy phù thủy châu Phi sẽ không cho hắn vô địch Champions League. Đó sẽ là lời nguyền châu Phi dành cho Pep. Hãy chờ xem tôi đúng hay sai", Seluk từng nói.

Không biết câu chuyện ma mị trên có thật hay không, nhưng thực tế thì hành trình của Pep Guardiola cùng Man xanh tại Champions League những năm qua như đã dính một lời nguyền khủng khiếp, không bao giờ có thể lên ngôi.

Đã 11 năm trôi qua kể từ lần gần nhất đăng quang Champions League với Barca, Pep chưa một lần vô địch trở lại ở đấu trường danh giá này và tương lai xem ra vẫn rất mù mịt tại Etihad.