Pep Guardiola: “Chủ tịch Uli Hoeness luôn là bạn của tôi”

ANTĐ - HLV Bayern Munich vừa thể hiện sự ủng hộ của mình tới cựu Chủ tịch Hùm xám, Uli Hoeness – người vừa bị tuyên án 3,5 năm tù vì tội trốn thuế.

Trước thềm trận tái đấu với Arsenal ở Champions League hồi giữa tuần, các cầu thủ cũng như BHL Bayern Munich đã phải đón nhận tin xấu. Trong phiên tòa xét xử được tổ chức ở Bavaria, Chủ tịch Bayern Munich, Uli Hoeness đã nhận tội trốn thuế hơn 18 triệu euro, bằng cách giấu khoản tiền này trong các tài khoản ở ngân hàng bí mật tại Thụy Sĩ. 

Theo luật pháp ở Đức, tội trốn thuế có thể sẽ phải lĩnh án 10 năm tù giam. Tuy nhiên, theo các luật sư bào chữa, mức án mà Uli Hoeness có thể phải chịu chỉ là 7 năm. Và bản án cuối cùng được tòa tuyên với Hoeness chỉ còn một nửa so với dự kiến, tức là 3,5 năm, sau khi cân nhắc những đóng góp không ngừng nghỉ của cựu cầu thủ từng vô địch châu Âu và thế giới những năm 1972, 1974 cùng đội tuyển Đức.

Uli Hoeness là người đã thuyết phục Pep Guardiola về dẫn dắt Bayern Munich

Dù dính vào vòng lao lí nhưng Uli Hoeness vẫn nhận được sự ủng hộ từ Ban lãnh đạo Hùm xám cũng như các CĐV đội bóng này. HLV Pep Guardiola cũng thể hiện sự ủng hộ của mình tới vị cựu Chủ tịch của đội bóng, một trong những người đã thuyết phục nhà cầm quân người Tây Ban Nha đến dẫn dắt đội bóng chủ sân Allianz.

“Uli Hoeness là bạn của tôi và ông ấy sẽ luôn là bạn của tôi. Giờ là lúc CLB phải tiếp tục phát triển từ nền móng mà Uli đã xây dựng cho Bayern Munich. Ngày hôm nay thật sự không hề dễ chịu với tôi. Tôi mới ở đây 9 tháng, nhưng thừa hiểu tầm quan trọng của ông ấy với CLB. Đó thật sự là một người bạn tốt, đáng khâm phục”, Pep chia sẻ trước báo giới khi biết tòa tuyên án 3,5 năm tù cho Uli Hoeness.