Pakistan: Vu cáo nhà chức trách, đài truyền hình bị ngừng phát sóng

ANTĐ - Chính phủ Pakistan ngày 6-6 đã treo giấy phép hoạt động của một đài truyền hình tư nhân với lý do vu cáo nhà chức trách.

Bên trong phòng làm việc của Geo TV

Cơ quan Quy chế Truyền thông Điện tử Pakistan yêu cầu đài truyền hình Geo TV ngừng phát sóng trong 15 ngày, và nộp phạt khoảng 100.000USD.

Trước đó, Geo TV đã đăng các phóng sự buộc tội cơ quan tình báo Pakistan liên quan đến vụ tấn công một trong các phát thanh viên của đài. Người này đã bị thương nặng khi bị bắn hồi tháng 4 ở thành phố Karachi, miền Nam Pakistan.

Nhà chức trách nói các cáo buộc là vô căn cứ. Trong khi đó, đài truyền hình này nói rằng, phát thanh viên trên đã nói với gia đình mình trước khi bị tấn công là lực lượng tình báo của quân đội đang tìm cách giết ông. Đài này cũng đăng ảnh của người đứng đầu cơ quan tình báo.

Vì vụ việc này, quân đội đã tìm cách buộc Geo TV và đài truyền hình này bị treo giấy phép hoạt động.