OSCE: Không có vũ khí được vận chuyển qua biên giới Nga - Ukraine

ANTĐ - Những quan sát viên của OSCE đang ở 2 trạm kiểm soát biên giới Nga và Ukraine, cho biết họ không thấy bấy kì hành động vận chuyển vũ khí nào qua biên giới trong 2 tuần qua.

Các quan sát viên cho biết họ có nhìn thấy một vài người mặc quân áo lính băng qua biên giới, vào lãnh thổ Ukraine, tuy nhiên, tất cả họ đều không có vũ khí, Paul Picard, trưởng nhóm quan sát của OSCE nói với các phóng viên.

Ông cũng khẳng định không có việc phương tiện quân sự băng qua biên giới trong 2 tuần qua, khi các quan sát viên đang ở trạm kiểm soát Gukovo và Donetsk.

Các quan sát viên của OSCE trả lời báo giới

Ông Picard nói thêm rằng OSCE đã hoàn thành trách nhiệm kiểm tra đoàn xe viện trợ của Nga trước khi chúng được cho phép tiến vào Ukraine, tuy nhiên, tổ chức có rất ít sự ảnh hưởng trong việc này, vì quá trình vận chuyển và cấp phép chủ yếu dựa vào chính quyền Nga, Ukraine và hội Chữ thập đỏ quốc tế.

Sự hiện diện của các quan sát viên quốc tế bên phía lãnh thổ Nga là một phần trong những thoả thuận nhằm giảm căng thẳng ở miền đông Ukraine. Họ đã được mời đến biên giới giữa lức Kiev cáo buộc Nga đang cung cấp vũ khí và phương tiện quân sự cho phe li khai đang chiến đấu ở vùng Donetsk và Lugansk của Ukraine.

Các quan sát viên này được cho là sẽ được triển khai đến biên giới sau khi Kiev đưa ra một lệnh ngừng bắn, tuy nhiên Moscow đã đồng ý bảo vệ họ vô điều kiện như một động thái tích cực để làm sáng tỏ những cáo buộc tại biên giới.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, vào hôm 18/8, cũng cho biết Moscow ủng hộ ý tưởng sử dụng máy bay không người lái trong nhiệm vụ giám sát biên giới Nga – Ukraine.