- Quân đội Ukraine nhận loạt UAV cảm tử Peklo tầm xa gấp đôi ATACMS
- Quân đội Ukraine truy tìm con trai cựu Tổng thống vì trốn nghĩa vụ quân sự
- Ukraine sẽ biến hàng loạt tiêm kích MiG-21 thành UAV cảm tử?
![]() |
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump |
Tuyên bố trên được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn được phát sóng vài giờ sau khi ông kêu gọi Nga và Ukraine “ngừng bắn ngay lập tức”.
Trong cuộc phỏng vấn được kênh NBC News phát sóng hôm 8-12, khi được hỏi liệu Ukraine có nên “chuẩn bị cho ít viện trợ hơn từ Mỹ” sau lễ nhậm chức của ông vào tháng tới hay không, ông Trump trả lời rằng: “Có thể. Vâng, có thể, chắc chắn rồi”.
Mỹ đã phân bổ 131,36 tỷ USD cho Ukraine kể từ tháng 2-2022, theo số liệu do Lầu Năm Góc công bố vào đầu tháng này. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel của Đức, thực tế chỉ có chưa đến 90 tỷ USD trong số tiền này được chuyển.
Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã nhiều lần hứa rằng ông sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng “24 giờ” sau khi nhậm chức, mà không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào về cách ông sẽ đạt được điều này. Tuy nhiên, người ta tin rằng ông sẽ đe dọa cắt giảm viện trợ của Mỹ để buộc nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky phải đàm phán, cũng như dọa tăng viện trợ nói trên để gây sức ép với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
![]() |
Ba nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp và Ukraine chụp ảnh chung |
Hôm 7-12, ông Trump đã gặp ông Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris. Không ai trong số 3 nhà lãnh đạo này phát biểu với báo chí sau đó hoặc tiết lộ bất kỳ chi tiết cụ thể nào về cuộc họp kéo dài 40 phút.
Tuy nhiên, ngày 8-12, viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết: “(Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky cùng Kiev muốn đạt được thỏa thuận (với Nga) và chấm dứt sự điên rồ này... Cần phải có lệnh ngừng bắn ngay lập tức và các cuộc đàm phán nên bắt đầu”.
Theo ông, đã có quá nhiều sinh mạng bị mất đi một cách vô ích, quá nhiều gia đình bị phá hủy. Nếu tình trạng này tiếp tục, nó có thể dẫn đến những kết cục lớn hơn và tồi tệ hơn nhiều.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phủ nhận việc tìm kiếm một thỏa thuận nhanh chóng. Trong bài đăng trên mạng xã hội X sau đó cùng ngày, ông tuyên bố rằng cuộc xung đột “không thể chỉ kết thúc bằng một tờ giấy và một vài chữ ký”. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định “công thức hòa bình” gồm 10 điểm của ông là lộ trình khả thi duy nhất để chấm dứt xung đột.
Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ tài liệu này. Matxcơva khẳng định, bất kỳ giải pháp nào cũng phải bắt đầu bằng việc Ukraine ngừng các hoạt động quân sự và thừa nhận “thực tế lãnh thổ” rằng họ sẽ không bao giờ giành lại quyền kiểm soát các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye, cũng như Crimea. Ngoài ra, Điện Kremlin nhấn mạnh rằng các mục tiêu của hoạt động quân sự của họ - bao gồm sự trung lập của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa - phải đạt được.