- Căn cứ quân sự Mỹ ở Raqqa (Syria) bị tấn công
- Mỹ xác nhận 2 binh sĩ thiệt mạng tại Manbij, Syria
- SAA phát hiện đường hầm lớn nhất từ trước đến nay của phiến quân ở Ghouta
Tổng thống Putin đã chọn Thổ Nhĩ Kỳ là điểm đến đầu tiên sau khi ông tái đắc cử để thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani về việc đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Syria.
3 nước đã cùng nhau thành lập những vùng giảm thiểu căng thẳng và một vài khoảng thời gian ngừng bắn nhân đạo nhằm giúp đỡ hàng trăm nghìn người dân thoát khỏi vùng chiến sự.

Ông Putin thăm Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên sau khi tái đắc cử
Trước khi tổ chức cuộc họp 3 bên ở Ankara, ông Putin sẽ có một cuộc gặp gặp trực tiếp với Tổng thống Erdogan để bàn về vấn đề hợp tác kinh tế song phương. Lãnh đạo Nga sẽ tham gia lễ khởi công xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ ở tỉnh Akkuyu. Đây là cơ sở năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ được Nga hỗ trợ xây dựng và giúp đỡ chuyên môn.
Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của nhà máy này sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2023.
Một trong những vấn đề đáng chú ý cần thảo luận giữa Moscow và Ankara đó là hợp đồng mua hệ thống tên lửa phòng không S-400. Theo cố vấn Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, Nga đang đẩy nhanh tiến độ để có thể bàn giao được hệ thống này cho Thổ Nhĩ Kỳ trước năm 2020.