Ông Obama tuyên bố sẽ cứu tổng thống Nga khỏi chết đuối

ANTĐ - Ngày 25-4, Tổng thống Mỹ Barack Obama tiết lộ những hạn chế trong mối quan hệ băng giá giữa ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhưng tuyên bố sẽ cứu nhà lãnh đạo Nga nếu có cơ hội.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Seoul, Hàn Quốc, ông Obama xác nhận rằng ông “nhất định” sẽ cứu người đồng cấp Nga khỏi “chết đuối”, nếu điều đó là cần thiết. “Tôi cho rằng nếu bất kỳ ai ở đó đang bị chìm thì tôi sẽ cứu họ".

Ông Obama được đặt câu hỏi này trong cuộc họp báo là vì Tổng thống Putin, trong cuộc đối thoại trực tiếp hồi tuần trước, đã trả lời câu hỏi của bé gái 6 tuổi, tên là Albina, bày tỏ sự tin tưởng rằng, Tổng thống Obama trong thực tế sẽ cứu ông khỏi bị chết đuối nếu tình huống nguy cấp đó xảy ra. “Tôi cho là ông ấy là một người đứng đắn và can đảm. Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm vậy"- Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Obama

Đáp lại bình luận của Tổng thống Nga, ông Obama cho rằng “tôi là một người bơi khá tốt vì tôi đã lớn lên ở Hawaii". Tuy nhiên, mỗi tổng thống đều được bảo vệ an ninh chặt chẽ, thì tình huống bị chết đuối sẽ không bao giờ xảy ra.

Trong khi đó, hôm 25-4, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama đã gọi điện cho các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Italia và Anh, và tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh rằng nước này sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt có trọng tâm nhằm đáp trả những hành động mới nhất của Nga.

Trước đây, ông Obama đã từng mỉa mai Tổng thống Putin. Hồi tháng 8 năm ngoái, ông mỉa mai ông Putin “có dáng đi lừ đừ, trông giống như đứa trẻ buồn bực đứng ở cuối lớp học.”