Ông ngoại bán cháu trai trên Facebook

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một người đàn ông 47 tuổi, vì tội bán đứa cháu trai mới sinh của mình cho một thương gia địa phương qua thỏa thuận trên Facebook.

Feroz Khan, một cư dân thành phố Ludhiana, thuộc bang Punjab, đã bắt cóc cháu ngoại ngay khi bé mới chào đời vào đầu tháng này.

Dưới sự trợ giúp của hai nhân viên thời vụ tại bệnh viện, nơi con gái Khan sinh cháu trai, Khan đã liên lạc với người mua trên Facebook và thỏa thuận bán cháu với giá 45.000 rupees.

Đứa trẻ may mắn đã được cảnh sát giải cứu và đưa về với mẹ là cô Noori Khan, cô cũng là người đã nộp đơn tố cáo cha mình.

Cả 3 đối tượng đang phải đối mặt với tội bắt cóc và phải hầu tòa ngày 24/4. Nếu bị kết tội, mỗi người có thể phải ngồi tù 7 năm.