Ông Mitt Romney trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ: Cuộc đua mới

ANTĐ - Với chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Texas ngày 29-5, ứng cử viên Mitt Romney đã giành đủ 1.144 suất ghế đại biểu tối thiểu để được đề cử làm đại diện chính thức của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua với đương kim Tổng thống Barack Obama vào Nhà Trắng ngày 6-11 tới. 

Ông Mitt Romney giữa những người ủng hộ ở Las Vegas ngày 29-5

Việc ông Mitt Romney trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích, sau khi các ứng cử viên khác như Rick Santorum, Newt Gingrich và Ron Paul lần lượt tuyên bố bỏ cuộc. Ngay cả Tổng thống Obama và Đảng Dân chủ cũng đã nhận định rằng ông Mitt Romney là ứng cử viên khó đánh bại nhất.

Ông Romey sẽ chính thức được đề cử tại hội nghị của Đảng Cộng hòa vào cuối tháng 8 tới. Giờ đây, trước mắt ông Mitt Romney là cuộc đua nước rút trong thời gian 5 tháng để thu hút sự ủng hộ của cử tri Mỹ trước đối thủ Barack Obama của Đảng Dân chủ. Theo các nhà phân tích, đánh bại tổng thống đương nhiệm là một nhiệm vụ rất khó khăn và ông Romney bị xem là yếu thế hơn so với ông Obama. Tuy nhiên, với sự chao đảo của nền kinh tế Mỹ như hiện nay, kết quả từ các cuộc thăm dò cho thấy tỉ lệ rất sít sao. Điều này chứng tỏ cuộc bầu cử vào tháng 11 tới sẽ gay cấn, cuộc bầu cử mà kết quả sẽ được quyết định bởi số lượng nhỏ cử tri tại một số bang quan trọng như Ohio, Florida, Virginia.

Cựu Thống đốc bang Massachusetts đang có một danh sách dài những công việc phải làm trong cuộc đấu “tay đôi” với ông Obama, từ việc lựa chọn gương mặt có lợi nhất để làm liên danh tranh cử ghế phó tổng thống đến chiến dịch vận động gây quỹ tranh cử. Cho tới nay đã có khoảng một chục chính khách Đảng Cộng hòa được nhắc tới trong danh sách có thể liên danh với ông Romney. 

Mục tiêu của ông Romney là sẽ thu hút sự ủng hộ của cử tri Mỹ khi họ đã sốt ruột với việc khôi phục chậm chạp nền kinh tế của Tổng thống Obama và tỷ lệ thất nghiệp cao. Cùng với đó, ông Romney sẽ “tấn công” vào dự luật cải cách y tế mà Tổng thống Obama cam kết trong chiến dịch tranh cử Tổng thống. Dự luật này đã vấp phải sự phản đối của nhiều người dân Mỹ, vì theo đó, hầu hết người dân Mỹ sẽ phải mua bảo hiểm y tế, giảm gánh nặng cho ngân sách. 

Một “con bài” khác cũng không kém phần quan trọng của phe Cộng hòa trong cuộc đua này là khơi lại tranh cãi về nơi sinh của ông Obama. Mới đây, tỷ phú Donald Trump đã đặt lại vấn đề giấy khai sinh của ông Obama với câu hỏi liệu Tổng thống Obama có đáp ứng được yêu cầu hiến pháp đòi hỏi ông phải được sinh ra trên lãnh thổ Mỹ.  

Đây là lần thứ hai ông Romney ra tranh cử tổng thống. Hồi năm 2008, cựu Thống đốc bang Massachusset đã phải nhường tấm vé của Đảng Cộng hòa cho Thượng nghị sỹ John McCain.