Ông Lệnh Kế Hoạch lĩnh án tù chung thân

ANTĐ - Hôm qua 4-7, nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố, ông Lệnh Kế Hoạch (ảnh), cựu cố vấn hàng đầu của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, đã bị kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ, thu thập trái phép bí mật quốc gia và lạm dụng quyền lực.

Hãng thông tấn Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Thiên Tân cho biết, ông Lệnh Kế Hoạch đã nhận số tiền hối lộ lên tới hơn 77 triệu nhân dân tệ (tương đương 11,6 triệu USD) thông qua các cá nhân trong gia đình.

Ngoài ra, ông này cũng bị buộc tội thu thập bất hợp pháp một số lượng lớn bí mật quốc gia gây ảnh hưởng xấu tới chính trị, xã hội trong nước và lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chạy chức quyền cho một số quan chức hoặc để đầu tư vào hạng mục bất động sản. Ông Lệnh Kế Hoạch đã nhận tội và quyết định không kháng cáo. Nhân vật này bị điều tra từ cuối năm 2014 sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền.