Ông Lê Hùng Dũng: “Nếu trượt Chủ tịch VFF, tôi vẫn rất thanh thản”

ANTĐ - Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng thẳng thắn cho rằng, mình ra ứng cử Chủ tịch VFF không phải vì ham địa vị, và nếu tại Đại hội tới, “đối thủ” Lê Khánh Hải có đề án tranh cử tốt, quá hoàn hảo thì sẽ nhường ngay, không tranh cử nữa. 

Được biết tại cuộc họp Ban chấp hành chiều 15-5, các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm các vị trí chủ chốt, ông có thể tiết lộ kết quả?

Ông Lê Hùng Dũng: Đây là cuộc bỏ phiếu kín, tuy nhiên tôi nghĩ cũng không có gì đáng phải giấu giếm và xin công bố luôn, các vị trí ứng viên chủ chốt cho chức chủ tịch và phó chủ tịch VFF khóa VII được số phiếu tín nhiệm cao. Riêng vị trí chủ tịch, hiện có 2 ứng viên là tôi và Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Cả 2 đều nhận số phiếu tín nhiệm ngang nhau, 18 phiếu.

Các đề án tranh cử sẽ chỉ được các ứng viên trình bày tại Đại hội hay sẽ được trình bày ở một thời điểm thích hợp trước đó?

-Tôi nói thêm ở đây, tại cuộc họp BCH lần thứ 12, có 2 luồng ý kiến, một là các ứng viên phải có đề án tranh cử, hai là nên rời tiêu chí này sang Đại hội khóa VIII vì mới quá. Nhưng các đại biểu đã họp, thống nhất và cho vào nghị quyết rằng các ứng viên chủ tịch sẽ phải trình bày đề án tranh cử ngay tại Đại hội. Và theo dự kiến, Đại hội sẽ được truyền hình trực tiếp.

Ông Lê Hùng Dũng, 1 trong 2 ứng viên cho chức Chủ tịch VFF

Vậy ông có thể tiết lộ, đề án tranh cử Chủ tịch của mình sẽ tập trung vào những vấn đề nào không?

-Nói tập trung vấn đề cụ thể nào thì khó, bởi theo quan điểm của tôi, chủ tịch VFF không chỉ là người đi kiếm tiền mà phải có cái nhìn dài hạn và toàn diện, xây dựng bóng đá phát triển bền vững, chú trọng các giải đấu chuyên nghiệp lẫn phong trào, phát triển cơ sở hạ tầng… Đặc biệt có năng lực tổ chức công việc một cách khaoa học, hiệu quả. Đi kèm với tầm nhìn là những kế hoạch, lộ trình cụ thể. Mỗi năm cần tổng kết nhìn lại, xem chỗ nào làm được thì phát huy, chỗ nào còn yếu thì tìm nguyên nhân, khắc phục. Tất nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại của bóng đá Việt Nam, các mục tiêu ngắn hạn như SEA Games, ASIAD vẫn cần phải chú trọng và nếu làm tốt, nó sẽ tốt cả cho các kế hoạch dài hạn. Việc công bố đề án tranh cử trước hay trong Đại hội đang được Thường trực VFF xem xét và sẽ công bố trước thềm Đại hội.  

Ông có nghĩ tới và lo ngại khả năng các lá phiếu của các đại biểu (đa phần là người của ngành) sẽ không ủng hộ mình và bầu cho lãnh đạo ngành thể thao là Thứ trưởng Lê Khánh Hải không?

-Tôi xin nhắc lại câu chuyện này một lần nữa, tháng 9-2012, anh Hỷ (Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ) có mời tôi vào thay vị trí anh ấy nhưng tôi không nhận, vì lúc đó chưa có ý định. Nói thế để khẳng định một lần nữa, rằng tôi tranh cử Chủ tịch VFF không phải vì ham chức vị, mà chỉ với mong muốn đưa bóng đá Việt Nam đi lên. Vậy nên, trong chương trình tranh cử, nếu anh Lê Khánh Hải trình bày quá tốt, quá hoàn hảo thì tôi sẽ nhường ngay, còn nếu đề cương nhàn nhạt, thấy không hiệu quả thì tôi sẽ công bố đề cương tranh cử của mình. Khi đó, Đại hội sẽ là nơi quyết định.

Nếu bị “trượt” chủ tịch VFF, ông có buồn và có muốn tiếp tục ứng cử Phó chủ tịch tài chính nữa không?

-Nếu anh Lê Khánh Hải giỏi hơn về nhiều việc và thắng cử, tôi vẫn thất rất thanh thản, thậm chí còn sẽ thấy rất hạnh phúc, vì đã tìm ra người tốt nhất cho vị trí cao nhất lãnh đạo bóng đá Việt Nam. Và khi đó, tôi sẽ tiếp tục ứng cử vị trí Phó chủ tịch tài chính và tự nguyện tiếp tục kiếm tiền về cho VFF, cho bóng đá Việt Nam. Lúc đó tôi vẫn thấy rất hạnh phúc. Tôi nói thật, lãnh nhiệm vụ các vị trí chủ chốt tại VFF không sướng đâu. Nó như cái vận vậy, bỏ thì không được mà theo thì rất khổ. Nhọc nhằn, cực khổ về vật chất lẫn tinh thần.