Ông Emmanuel Macron và bà Le Pen tái đua tranh chức Tổng thống Pháp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau cuộc bỏ phiếu vòng 1, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo cực hữu Le Pen sẽ bước vào vòng bầu cử thứ hai, tái hiện cuộc cạnh tranh nảy lửa vào năm 2017.

Kết quả thống kê sơ bộ với đa số phiếu bầu từ vòng đầu tiên gồm 12 ứng cử viên được kiểm đếm vào sáng 11-4 cho thấy, ông Emmanuel Macron được hơn 27%, bà Le Pen được hơn 23% số phiếu. Nhà lãnh đạo cánh tả Jean-Luc Melenchon đứng thứ ba với gần 22% số phiếu.

Ông Macron và bà Le Pen dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu vòng 1

Ông Macron và bà Le Pen dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu vòng 1

Mặc dù ông Emmanuel Macron đang dẫn trước trong cuộc đua bầu tổng thống sau vòng 1, nhưng đương kim Tổng thống Pháp tỏ ra khá thận trọng về kết quả bầu cử, lưu ý với những người ủng hộ rằng “chưa có gì được quyết định”. Ông Macron nhấn mạnh cuộc đấu giữa ông và nhà lãnh đạo cực hữu Le Pen sẽ là một “cuộc chiến” khó khăn và kết quả vòng sau sẽ mang tính quyết định cho nước Pháp và châu Âu.

Cuộc đọ sức giữa hai ứng cử viên tiếp tục sau khi cả hai dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu vòng đầu tiên. Ông Macron đang hướng đến một khu vực kinh tế suy thoái ở miền bắc nước Pháp. Trong khi đó, các quan chức bầu cử của bà Le Pen sẽ có cuộc họp để lên kế hoạch chiến lược cho vòng thứ hai, dự kiến diễn ra vào ngày 24-4. Phát biểu với những người ủng hộ ngay sau khi đủ tiêu chuẩn bước vào cuộc bỏ phiếu vòng 2, bà Le Pen tuyên bố sẽ hàn gắn các chia rẽ của nước Pháp nếu được bầu làm tổng thống.

(TTXVN)

(TTXVN)

Trong lần thứ ba tham gia cuộc đua trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Pháp, mặc dù bà Le Pen bị các đối thủ cáo buộc là một người cực đoan có ý định chia rẽ xã hội, nhưng theo nhận định sau vòng 1, bà đã có được những thành công nhất định thể hiện một hình ảnh ôn hòa hơn, quan tâm đến những lo lắng hàng ngày của cử tri như giá cả tăng cao. Bà Le Pen cũng muốn khôi phục một số quyền cho người Hồi giáo và giảm mạnh số người nhập cư từ bên ngoài châu Âu.

Ông Macron cho biết, những ngày tiếp theo, ông sẽ dành thời gian để đi thực địa, một số chuyến đi tới các vùng của Pháp đã được lên lịch trong tuần này. Trước vòng bầu cử đầu tiên hôm 10-4 vừa qua, ông Macron vắng mặt trong hầu hết các cuộc vận động bầu cử vì dành phần lớn thời gian để tập trung vào các nỗ lực ngoại giao liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, đối thủ của ông, bà Le Pen đang hy vọng sẽ tận dụng sự không hài lòng của người dân đối với đương kim Tổng thống về các chính sách được coi là có lợi cho người giàu. Tuần tới, ông Macron và bà Le Pen sẽ có cuộc tranh luận trên truyền hình quốc gia.