Ông Donald Trump sẵn sàng đảm nhiệm chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong thời gian ngắn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẵn sàng đảm nhiệm tạm thời chức Chủ tịch Hạ viện, cho đến khi các nghị sĩ Đảng Cộng hòa có thể thống nhất lựa chọn người lãnh đạo cơ quan lập pháp này.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ngày 5-10, trả lời phỏng vấn tờ Fox News Digital, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Tôi đã được đề nghị phát biểu với tư cách là người kết nối vì tôi có rất nhiều bạn bè trong Quốc hội. Nếu họ không nhận đủ phiếu bầu, tôi nghĩ họ sẽ hỏi tôi có cân nhắc giữ ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho đến khi tìm ra được người phù hợp về lâu dài không, vì tôi đang tranh cử tổng thống”.

Ông Trump nói rằng ông sẵn sàng đảm nhiệm chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong thời gian ngắn, nếu cần thiết.

Các nghị sĩ dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu vào tuần tới để bầu ra nhân vật kế nhiệm ông Kevin McCarthy, người đã bị phế truất hôm 3-10. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị bãi nhiệm.

Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh nhiều phương tiện truyền thông đưa tin cho rằng ông đang lên kế hoạch đến Washington vào tuần tới để gặp gỡ các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa.

Politico và các phương tiện truyền thông khác ngày 5-10 đưa tin, ông Trump dự kiến sẽ dừng chân ở Washington vào thứ Ba tuần sau, giữa các sự kiện tranh cử tổng thống của ông diễn ra vào thứ Hai ở New Hampshire và thứ Tư ở Florida.

Mỹ chưa từng có một Chủ tịch Hạ viện không phải là nghị sĩ được bầu ở Hạ viện, nhưng Hiến pháp không cấm một người không phải là thành viên trong Hạ viện giữ chức vụ này.

Chủ tịch Hạ viện có ảnh hưởng lớn đến hệ thống chính trị Mỹ, quyết định dự luật nào sẽ được đưa ra bỏ phiếu, cũng như duy trì hoạt động hiệu quả của cơ quan lập pháp. Ghế này trong lịch sử Mỹ thường thuộc về đảng chiếm đa số tại Hạ viện.