Ông Bạc Hy Lai phủ nhận sự liên can cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood

ANTĐ - Ông Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh (Trung Quốc) đã phủ nhận liên quan đến cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood. Theo một nguồn tin từ Trùng Khánh - người đã trao đổi với các quan chức cao cấp trong chính phủ về tiến trình cuộc điều tra nói rằng: “Ông Bạc Hy Lai phủ nhận tất cả và nói rằng ông ta không hay biết gì”.

Ông Bạc Hy Lai bị cáo buộc cố tình cản trở cuộc điều tra liên quan đến cái chết của ông Heywood do ông Vương Lập Quân lúc đó là Giám đốc Sở Cảnh sát tiến hành. Tuần trước, tờ báo Asahi Shimbun của Nhật Bản cho biết bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai đã thú nhận tội sát hại doanh nhân Heywood do lo sợ ông này sẽ phanh phui chuyện chuyển tiền trái phép của bà này ra nước ngoài. Một nguồn tin từ Trùng Khánh cho biết, ít khả năng bà Cốc Khai Lai bị tuyên án tử hình nhưng điều đó có thể xảy ra vì vụ việc liên quan đến người nước ngoài. Nguồn tin này cũng cho biết, ông Vương Lập Quân có thể sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng tới tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Bà Cốc Khai Lai và ông Bạc Hy Lai dự kiến cũng được đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng vào mùa thu.