Olympic Việt Nam loại cầu thủ đầu tiên khỏi "chiến dịch" ASIAD

ANTD.VN - Không may dính chấn thương cơ đùi trong buổi kiểm tra thể lực, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy gần như chắc chắn phải sớm nói lời chia tay ASIAD 2018.

Chiều 28-7, HLV Park Hang-seo cho các học trò tham gia buổi kiểm tra thể lực, với những bài chạy thử thách sức nhanh và sức bền. 

Theo thông số đo được, các cầu thủ gồm Vũ Văn Thanh, Đoàn Văn Hậu, Huỳnh Tấn Sinh, Đỗ Hùng Dũng là những người đạt kết quả tốt nhất; Anh Đức, Công Phượng là hai người đuối nhất. Trong khi đó, Nguyễn Phong Hồng Duy là người kém may mắn nhất.

Hồng Duy đau đớn rời sân vì chấn thương cơ đùi

Ở bài kiểm tra tốc độ, tiền vệ thuộc biên chế HAGL bị chấn thương nên đã phải sớm dừng kiểm tra. Hồng Duy tuy về được đến đích nhưng ngay lập tức, anh nằm vật ra vì đau đớn. Tiền vệ quê Bình Phước đã bật khóc khi phải ngồi ngoài chứng kiến đồng đội tập.

Chẩn đoán ban đầu cho hay Hồng Duy bị rách cơ đùi sau chân phải, mất ít nhất hơn 1 tháng hồi phục nên gần như đã phải nói lời chia tay ASIAD.

Sẽ loại thêm 9 cầu thủ

HLV Park Hang-seo cho biết ngay sau trận đấu cuối cùng của giải gặp Uzbekistan tối 7-8, ông sẽ chốt danh sách 20 tuyển thủ chính thức sang Indonesia dự ASIAD. Như vậy ngoài Hồng Duy, 9 tuyển thủ khác sẽ bị loại. Trong số này, nhiều khả năng sẽ có 1 thủ môn, 5 tiền đạo, 3 người ở tuyến tiền vệ, hậu vệ.

Đây là tổn thất lớn cho Olympic Việt Nam, bởi Hồng Duy là cầu thủ có kỹ thuật, lối chơi biến hóa. Tại VCK U23 châu Á vừa qua, anh dù chỉ được HLV Park Hang-seo tung vào từ băng ghế dự bị nhưng đều tỏa sáng. Lần tập trung này, thầy Park dành nhiều thời gian nắn chỉnh để Hồng Duy hoàn thiện hơn, nhưng thật tiếc anh lại dính chấn thương phút chót.

Trong đội hình Olympic Việt Nam lúc này, ngoài Hồng Duy chấn thương nặng sẽ phải chia tay giải, còn một "thương binh" khác là Đình Trọng. Tuy nhiên trung vệ này đang tích cực hồi phục và có thể tham gia tập cùng đồng đội trong một hai ngày tới. Trước đó, Công Phượng và Xuân Mạnh sau khoảng 2 ngày đầu lên tuyển phải tập riêng đã có thể tham gia buổi tập chiều qua cùng đồng đội.

Hôm nay 29-7, Olympic Việt Nam được cho nghỉ. Các cầu thủ sẽ xả trại từ 9h đến 21h, trước khi tiếp tục bước vào 2 buổi tập luyện cuối cùng ở Trung tâm PVF vào ngày 30 và 31-7.

Ngày 1-8, toàn đội di chuyển về Hà Nội để chuẩn bị đá trận ra quân giải giao hữu U23 quốc tế gặp Palestine. Ngay sau giải, toàn đội vào Bình Dương tiếp tục tập huấn trước khi sang Indonesia chính thức dự ASIAD 2018.